Bán tốt, Chưa mua tốt

Trong 6 năm thuộc sở hữu của tập đoàn Fenway Sports, Liverpool đã chênh lệch thu chi lên đến 374 triệu bảng, một con số đáng ngạc nhiên để có thể khẳng định Liverpool là một đội bóng bán cầu thủ rất tốt. Những bản hợp đồng của Luis Suarez sang Barca hay Torres sang Chelsea, Sterling sang Man.City gần như lãi ròng…

Nhưng vấn đề là khả năng mua người của họ thì không tương xứng. Chiến dịch chuyển nhượng mùa hè vừa qua có thể nói là thất bại khi không cầu thủ nào đạt được giá trị ngoài Mane. Thực tế cho thấy để có thể tranh chấp chức vô địch, đội bóng của Klopp cần có những sự tăng cường giá trị. Thế nên, có chuyên gia nhận định năng lực chuyển nhượng của Liverpool sẽ được kiểm chứng bằng việc giải quyết 2 trường hợp Sturridge và Sakho. Đây là 2 cầu thủ quan trọng ở 2 tuyến của Liverpool, tài năng của họ thì không phải nghi ngờ nhưng giá trị sử dụng quá thấp. Việc bán họ ở thời điểm này, xét trên khia cạnh kinh doanh là thất bại khi mà giá sẽ thấp. Thế nhưng, nếu không bán thì sẽ không có chỗ cho người khác.

Đấy là bài toán mang tính tham vọng. Nếu một khi anh đã dám mạnh tay thanh lọc đội hình, bất chấp thiệt hại thì anh mới có đủ sự khôn ngoan để mua người. Còn một khi anh vẫn ưa thích lợi nhuận thì cũng đồng nghĩa sẽ chỉ nhắm đến các cầu thủ hợp với số tiền mà anh đã bán 2 cầu thủ nói trên.

Cho đến nay, hết Rodgers rồi đến Klopp vẫn chưa giải quyết được những vấn đề của vị trí tiền đạo mũi nhọn và trung vệ suốt 3 năm qua. Khi Sturridge và Sakho vẫn còn đó thì quá trình bổ sung lực lượng của Liverpool vẫn cứ gặp trục trặc. Càng nhát tay bán rẻ bộ đôi trên thì Liverpool càng tự trói mình vào cái vòng luẩn quẩn: chờ đợi – thất vọng – nhưng cứ phải chờ đợi.

Mùa bóng hiện nay của Liverpool không thể có một cái kết như hy vọng, ấy cũng vì họ không thể phòng thủ một cách đẳng cấp và cũng bế tắc trong việc ghi bàn khi bị đối phương đổ bê tông.

VIỆT KHANG

Tin cùng chuyên mục