Kịch bản xấu

Lần đầu tiên sau 20 năm, việc Man.United và Arsenal cùng lúc sẽ không có mặt trong tốp 4, có thể sẽ sảy ra. Hãy khoan bàn đến một cuộc chuyển giao quyền lực, trước mắt đã thấy bản đồ bóng đá xứ sương mù đang có những thay đổi quá lớn.

Lần đầu tiên sau 20 năm, việc Man.United và Arsenal cùng lúc sẽ không có mặt trong tốp 4, có thể sẽ sảy ra. Hãy khoan bàn đến một cuộc chuyển giao quyền lực, trước mắt đã thấy bản đồ bóng đá xứ sương mù đang có những thay đổi quá lớn.

Cần lưu ý là Man.United đã vất vả suốt 3 mùa gần nhất, với 2 lần không vào tốp 4. Nếu thêm 1 lần nữa, thì đó đã là 3. Với Arsenal, đây có thể là lần đầu tiên sau 20 năm. Đã có lần đầu thì tại sao không có lần thứ 2, nhất là khi mà diễn biến liên quan đến chiếc ghế của ông Wenger đang rất phức tạp. Ai cũng thấy hậu quả của việc Sir Alex rời sân Old Trafford rồi đó.

Việc bộ đôi quyền lực thống trị bóng đá Anh gần 2 thập niên, lại cùng nhau sa sút, là điều đáng suy ngẫm. Bóng đá luôn thay đổi, mọi đội bóng rồi cũng sẽ phải thay đổi với cách vận hành mới. Man.United đã từng tin rằng di sản của Sir Alex để lại quá dồ sộ, ai tiếp quản cũng được. Thế nhưng, thực tế thì một tay non như David Moyes hay lẫy lừng như Van Gaal đều thất bại. Rốt cục phải nhờ đến “chuyên gia thời thế” Mourinho. Âu đó cũng là một cách thay đổi về suy nghĩ.

Arsenal cũng thế thôi. Trước sau gì thì ông Wenger cũng phải nghỉ và sự thay đổi dù xấu hay tốt, cũng sẽ diễn ra. Với nền tảng hiện nay, có khi người mới sẽ làm tốt hơn chứ không đến mức lâm vào tình trạng hậu Sir Alex như Man.United. Vấn đề là các ông chủ Arsenal có nhận ra hay không. Gì thì gì, Man.United cũng gặt hái được những tín hiệu quan trọng như chiếc cúp FA của Van Gaal, cúp Liên đoàn của Mourinho và hiện họ vẫn có thể thắng Europa League.

Tốp 4 như mùa giải năm nay là cuộc đua của 7 đội, tức là 1/3 của giải ngoại hạng Anh, hoặc chi tiết hơn, là hơn 50% nếu tính đến số đội bóng không phải lo chuyện trụ hạng. Rõ ràng, sự khốc liệt rất lớn, bị văng ra khỏi tốp 4 bắt đầu phải xem là chuyện bình thường để còn có những tính toán hợp lý cho từng mùa giải, nhất là ở khía cạnh danh hiệu.

Việt Khang

Tin cùng chuyên mục