
Đến dự có ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang; PGS-TS Nguyễn Quốc Dũng, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II…
Tại tọa đàm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống và quá trình phát triển của báo chí cách mạng; khẳng định người làm báo luôn kiên định đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng.
Ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang khẳng định, báo chí không chỉ là kênh thông tin mà còn gắn liền với tiến trình phát triển của tỉnh. Báo chí luôn đồng hành đưa nghị quyết vào cuộc sống, đóng góp quan điểm, gợi mở cho công tác điều hành của lãnh đạo tỉnh.
Đến nay, các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tăng trưởng kinh tế Hậu Giang đều nằm trong nhóm cao cả nước và báo chí là cánh tay đắc lực góp sức vào những thành tựu này.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, áp lực thị trường, cạnh tranh thông tin và nhu cầu công chúng ngày càng đa dạng đặt ra nhiều thách thức trong hoạt động đối với các cơ quan báo chí, đòi hỏi người làm báo phải bản lĩnh, có tư tưởng vững vàng để làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước khi bước vào kỷ nguyên mới.
Theo PGS-TS Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II, chúng ta không từ chối AI, Big Data vì nó là thành tựu của nhân loại nhưng phải sử dụng "hồn cốt" phục vụ đất nước, nhân dân, đó là tính đảng trong báo chí.
Thời đại công nghệ và hội nhập đòi hỏi báo chí không ngừng đổi mới để thích ứng nhưng phải giữ vững bản lĩnh, lý tưởng cách mạng và không quên sứ mệnh của mình. Đó là xây dựng, củng cố và nâng tầm một thế hệ nhà báo tương lai “bút sắc - lòng trong - tâm sáng”, thấm nhuần tinh thần phụng sự đất nước, phụng sự nhân dân.