Bão số 10 (Bualoi) đã vào Biển Đông, hướng thẳng Bắc Trung bộ

Cập nhật hồi 20 giờ ngày 26-9, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, bão Bualoi đã vượt qua Philippines, đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 10 trong năm 2025.

IMG_2718.gif
Dự báo tâm bão đổ bộ cập nhật từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia vào lúc 20 giờ ngày 26-9

Lúc 20 giờ, tâm bão ở khoảng 13,1 độ vĩ Bắc - 119,8 độ kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 900 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất cấp 11-12 (103-133 km/giờ), giật cấp 14-15. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 30-35 km/giờ, nhanh gần gấp đôi so với trung bình.

Theo dự báo, trưa và chiều 27-9, bão sẽ đi vào vùng biển đặc khu Hoàng Sa, mạnh lên cấp 12-13, giật cấp 15-16.

Đến ngày 28-9, tâm bão tiến sát vùng biển từ Nghệ An đến Huế, sức gió cấp 13, giật cấp 16. Sau đó, bão có khả năng đổ bộ vào khu vực Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị với cường độ cấp 10-12, giật cấp 14.

Tối 29-9, hoàn lưu bão di chuyển sang Thượng Lào và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Cảnh báo của các cơ quan khí tượng nước ngoài

Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Hoa Kỳ cho biết, bão Bualoi (Philippines gọi là Opong, Nhật Bản gọi là Bão số 20) đã vượt qua miền Trung Philippines, di chuyển hướng Tây với tốc độ 43 km/giờ, gây sóng cao cực đại 5,5 m. JTWC nhận định, trong 36 giờ tới, bão sẽ tiếp tục đi theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó hơi lệch lên Tây Bắc khi chịu tác động của áp cao cận nhiệt đới. Các mô hình dự báo cho thấy vị trí đổ bộ tại Việt Nam có xu hướng dịch dần xuống phía Nam.

IMG_2722.jpeg
Mô hình của Hoa Kỳ cho kết quả tâm bão vào Bắc TP Huế và tỉnh Quảng Trị. Nguồn: Z.E

Theo JTWC, điều kiện môi trường thuận lợi tại Biển Đông (gió cắt yếu, nhiệt độ mặt biển cao) giúp bão tăng cường đều đặn, có thể đạt cực đại 150 km/giờ trước khi đổ bộ. Sau khi vào đất liền, bão sẽ nhanh chóng suy yếu và tan dần sau khoảng 4 ngày.

Nguy cơ mưa lũ lớn

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, từ ngày 27-9, Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-13, giật cấp 16; sóng cao 6-10 m, biển động dữ dội. Vùng biển ngoài khơi Thanh Hóa - Quảng Ngãi, bao gồm Hòn Ngư, các đặc khu Cồn Cỏ, Lý Sơn, từ tối 27-9 có gió cấp 6-7, giật cấp 8-9; gần sáng 28-9 tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-13, giật cấp 16, sóng 5-7 m.

IMG_2721.jpeg
Chiều 26-9 tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã họp triển khai ứng phó bão số 10

Bắc vịnh Bắc bộ từ sáng 28-9 có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11, sóng 3-5 m. Dọc ven biển Bắc Trung bộ có nguy cơ nước dâng do bão 1-1,5 m, gây sạt lở đê kè, ngập úng vùng trũng và phá hủy lồng bè nuôi trồng thủy sản.

Trên đất liền, từ chiều 28-9, khu vực từ Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng 8-9, giật cấp 14; vùng gần tâm bão cấp 10-12. Các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình và từ Nam Quảng Trị đến Huế cũng có gió cấp 6-7, giật 8-9.

IMG_2708.jpeg
Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia Mai Văn Khiêm báo cáo về bão số 10, chiều 26-9

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, cho biết, mưa lớn diện rộng sẽ diễn ra từ ngày 28 đến 30-9 tại Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế, lượng mưa phổ biến 100-300 mm, nhiều nơi 200-400 mm, cục bộ có thể vượt 600 mm. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại miền núi và ngập lụt ở vùng trũng thấp.

Tin cùng chuyên mục