Để thực hiện thoả thuận, bà Minh Thuý yêu cầu bà Nguyệt, Thiện Thuý, bà Mỹ và ông Kế phải đưa trước 20% số tiền đã đầu vào Công ty Thái Tuấn và nếu không lấy lại được thì bà Minh Thuý sẽ hoàn lại tiền.
Tin lời, bà Nguyệt, Thiện Thuý, Mỹ và ông Kế nhiều lần đưa tiền cho bà Minh Thuý với tổng số tiền là 474 triệu đồng.
Tuy nhiên, bà Minh Thuý đã không thu hồi được tiền cho những người này đồng thời bà cũng không hoàn trả số tiền 474 triệu đồng cho họ.
Cuối năm 2018, các bà Nguyệt, Thiện Thuý, Mỹ và ông Kế tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Minh Thuý đến Công an thành phố Huế.
Sau một thời gian xác minh, củng cố tài liệu, chứng cứ về hành vi phạm tội của bà Minh Thuý, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tiến hành các thủ tục tố tụng hình sự, bắt tạm giam đối với bà Trần Thị Minh Thuý về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Các tin, bài viết khác
-
Bình Dương: Kỷ luật nhiều tổ chức, cá nhân liên quan sai phạm chuyển nhượng đất công
-
Vì sao bị can Nguyễn Phương Hằng xúc phạm nhiều cá nhân?
-
Đề nghị truy tố ông Diệp Dũng và đồng phạm
-
Vụ án Cục Lãnh sự: Bắt một chuyên viên Vụ Quan hệ quốc tế Văn phòng Chính phủ
-
Công an TPHCM nêu nguyên nhân nhiều nữ sinh “mất liên lạc với gia đình“
-
Nhân viên quán karaoke chém khách gần lìa cánh tay
-
Đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng
-
Khởi tố nhóm đối tượng gây vụ hỗn chiến kinh hoàng tại Huế
-
Bắt nhóm thanh niên dùng hung khí chém người, cướp tài sản ở Gò Vấp
-
Bắt cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình y tế tỉnh Quảng Ninh