Nếu nhận cuộc gọi dọa khóa sim, người dân cần kiểm tra lại thông tin thuê bao điện thoại và cập nhật thông tin theo quy định, gọi điện trực tiếp tới nhà mạng hoặc đến điểm giao dịch của nhà mạng để cập nhật thông tin thuê bao.
Ngày 14-3, liên quan tới chiêu lừa đảo "con đang cấp cứu, chuyển tiền gấp" có dấu hiệu lan rộng trên địa bàn Hà Nội, Sở GD-ĐT Hà Nội đã có công văn lưu ý phụ huynh và nhà trường cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Lợi dụng việc được người khác nhờ đứng tên lô đất để làm hồ sơ vay tiền tại ngân hàng, Vũ Quốc Khánh đã chiếm đoạt và bán cho người khác, khiến 2 gia đình rơi vào cảnh tranh chấp.
Tin nóng 20H của SGGPO ngày 8-3 có các thông tin: Phát hiện thi thể 2 công nhân sau khi dập tắt cháy rừng; Khởi tố, bắt giam nhóm dùng súng cướp ngân hàng ở quận 8; Bộ Công an khởi tố 23 người về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Công nghệ mới giúp bệnh nhân ung thư xương nhanh chóng quay lại cuộc sống bình thường...
Chiều 8-3, Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) cho biết, đã khởi tố 23 người để điều tra tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đây là chuyên án phối hợp giữa C02 và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.
Tin nóng 20H của SGGPO ngày 22-2 có các thông tin : Những vi phạm của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Hồng Minh đến mức phải xem xét kỷ luật; Cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Cứu hộ 5 gấu ngựa bị nuôi nhốt hơn 20 năm tại làng Phụng Thượng; Khởi tố, bắt tạm giam 2 tháng mẹ chồng “giải cứu” con dâu; Cựu thiếu tá Công an TPHCM làm giả quyết định lãnh án 1 năm tù…
Ngày 8-2, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa di lý đối tượng Nguyễn Hồng Nam (23 tuổi, trú xã Vân Đình, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội) về Đà Nẵng để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng hình thức cho vay online qua mạng internet.
Lại Thị Mận đã đóng giả 11 người làm việc ở các cơ quan, đơn vị để anh B. tin tưởng chuyển khoản và giao số tiền mặt hơn 2 tỷ đồng. Sau khi chiếm đoạt được tiền trên, Mận tiêu xài và trả nợ.
Tối 25-12, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt xóa thành công đường dây lừa đảo bằng hình thức giả danh nhân viên ngân hàng cho vay tiền qua mạng Internet; đồng thời khởi tố 10 bị can về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngày 22- 12, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Nam) thông báo tìm bị hại liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên đến hàng trăm tỷ đồng tại huyện Thăng Bình do Thi Thị Thu Ái thực hiện.
Ngày 10-12, phiên xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tại Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba (gọi tắt là Công ty Alibaba) tiếp tục phần xét hỏi.
Sáng 8-12, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tại Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba (gọi tắt là Công ty Alibaba). Trong phần thẩm tra lý lịch, nhiều người tới dự phiên tòa bất ngờ khi các bị cáo khai chỉ học hết lớp 12 và không học đại học hay đào tạo liên quan lĩnh vực bất động sản.
Sáng 8-12, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tại Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba (gọi tắt là Công ty Alibaba).
Tối 6-12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam thông tin, đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 đối tượng Trần văn Hoàng (56 tuổi) và Trần Thị Thanh Nguyên (51 tuổi, cùng trú phường Phước Hòa, TP Tam Kỳ) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Chiều 3-12, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với hai vợ chồng Mai Chí Phương và Võ Thị Thành về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngày 27-11, Công an quận 8 (TPHCM) cho biết, thời gian qua, đơn vị nhiều lần kiểm tra các điểm nghi vấn hoạt động kinh doanh mua bán, cho thuê sim trên địa bàn và phát hiện nhiều vi phạm.
Chiều 26-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Võ Thị Phương Thúy (35 tuổi, trú xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Thời gian qua lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phát hiện gần 400 trang mạng, tài khoản mạng xã hội giả mạo, sử dụng tên, hình ảnh, ký hiệu, biểu tượng của lực lượng công an nhân dân để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.