Bát nháo phân lô, bán nền tại Nam Trung bộ - Tây Nguyên: Thủ tướng chỉ đạo làm rõ

Chánh Thanh tra Bộ TN-MT Lê Vũ Tuấn Anh vừa có văn bản đề nghị Báo SGGP phối hợp cung cấp thông tin liên quan đến loạt bài phóng sự điều tra “Bát nháo phân lô, bán nền tại Nam Trung bộ - Tây Nguyên”, đăng trên Báo SGGP số ra từ ngày 14 đến 16-12-2020. Theo lãnh đạo Thanh tra Bộ TN-MT, từ các tài liệu, chứng cứ, dẫn chứng, hình ảnh của Báo SGGP, Thanh tra bộ sẽ làm căn cứ để thanh tra, làm rõ các nội dung phản ánh để báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

Trước đó, từ phản ánh của Báo SGGP, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ TN-MT kiểm tra thông tin để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Như loạt bài trên báo SGGP đã phản ánh, trong thời gian qua, tại khu vực Nam Trung bộ - Tây Nguyên rộ lên tình trạng phân lô bán nền trái phép. Đặc biệt, có những khu vực đất nông nghiệp, đìa tôm, đất rừng… đã bị đổ đất, chia lô nhỏ rao bán ồ ạt, gây nhiều hệ lụy.

Theo các chuyên gia về kiến trúc và bất động sản, việc để cho một số cá nhân, doanh nghiệp tự ý chuyển đổi đất rồi phân lô không qua lập dự án, sau đó giao cho các sàn môi giới tự vẽ ra “tên làng, tên đường” rồi bán đã tạo nên cảnh “bát nháo” trong lĩnh vực bất động sản. Bên cạnh đó, việc tự ý phân lô bán nền tự phát đã làm phát sinh mất trật tự xã hội, phá vỡ quy hoạch kiến trúc xây dựng, giao thông, đô thị. 

Tin cùng chuyên mục