Bến Tre có 2 tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Đồng chí Nguyễn Văn Đức (Bí thư Thành ủy Bến Tre) và Nguyễn Trúc Sơn (Bí thư huyện ủy Thạnh Phú) được HĐND tỉnh Bến Tre bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Đồng chí Phan Văn Mãi, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre (ở giữa) trao hoa chúc mừng
Đồng chí Phan Văn Mãi, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre (ở giữa) trao hoa chúc mừng
Sáng nay 28-8, HĐND tỉnh Bến Tre khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường) và bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu đồng chí Nguyễn Văn Đức (Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí Thư Thành ủy Bến Tre) và Nguyễn Trúc Sơn (Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Thạnh Phú). Kết quả, cả 2 đồng chí được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu 52/54 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 96,24%.

Ngoài ra, HĐND tỉnh cũng đã tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, miễn và bầu bổ sung Trưởng Ban Văn hóa -Xã hội HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trước đó tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Bến Tre khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, diễn ra vào ngày 3-7, các đại biểu HĐND tỉnh cũng đã tiến hành biểu quyết và thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trương Duy Hải và ông Nguyễn Hữu Phước nghỉ hưu theo chế độ.

Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với 2 đồng chí Nguyễn Hữu Phước và Trương Duy Hải.

Ông Nguyễn Văn Đức (53 tuổi, ngụ xã Bình Phú, TP Bến Tre). Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, cao cấp Lý luận chính trị. Ông Đức hiện là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP Bến Tre, Chủ tịch HĐND TP Bến Tre.

Ông Nguyễn Trúc Sơn (48 tuổi, ngụ xã Bình Phú, TP Bến Tre). Trình độ chuyên môn: Cao cấp Lý luận chính trị, Thạc sĩ Quản lý chương trình và chính sách công quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính. Ông Nguyễn Trúc Sơn hiện là Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Thạnh Phú.

Tin cùng chuyên mục