Bếp ăn khuyến học và bếp ăn dành cho người bán vé số: Nơi san sẻ yêu thương

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp luôn đồng hành cùng các hoạt động an sinh xã hội, khuyến học, khuyến tài, chăm lo cho người bán vé số. Trong đó có hoạt động hỗ trợ bếp ăn khuyến học và bếp ăn dành cho người vé số (gọi tắt là bếp ăn) tọa lạc tại khóm 4, phường 1, TP Sa Đéc. Hơn 5 năm qua, bếp ăn trở thành điểm đến quen thuộc của người bán vé số không chỉ ở TP Sa Đéc mà còn ở các huyện lân cận.

Từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp và các nguồn rau, củ quả từ các mạnh thường quân, tổ từ thiện địa phương, mỗi ngày, các thành viên của bếp ăn chuẩn bị các phần thịt, cá, rau, củ, quả tươi ngon để chế biến thành những món ăn đủ dinh dưỡng, thơm ngon. Ngay từ 5 giờ sáng, các thành viên của bếp ăn đã chuẩn bị bữa cơm cho các em học sinh và người bán vé số. Những ngày gần đây, các em học sinh không học trực tiếp và không đăng ký cơm, nên các suất cơm chỉ chuẩn bị cho người bán vé số.

Các thành viên trong tổ bếp ăn khuyến học và bếp ăn đang chuẩn bị các suất cơm cho người bán vé số 

Bằng cả tấm lòng, những thành viên của bếp ăn đến làm việc từ thứ 2 - thứ 7, người thì chở cơm, chở rau củ, muối, người lặt rau, kho thịt; khi cơm, thức ăn chín để vào hộp sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp. Gắn bó với bếp ăn hơn 10 năm, cô Lê Thị Phi - Cựu giáo chức và cũng là thành viên làm việc tại bếp ăn chia sẻ: “Trước đây mỗi ngày, các suất cơm dành học sinh, người bán vé số dao động khoảng 171-180 suất. Mỗi bữa cơm, các thành viên trong tổ đều cùng nhau làm các món canh, món mặn (đôi khi có thêm món tráng miệng). Bếp ăn này mang ý nghĩa tương thân, tương trợ. Có bữa cơm trưa, người bán vé số đỡ vất vả hơn vì hoàn cảnh của mỗi người đều rất khó khăn. Các thành viên của bếp ăn đều mong muốn bếp ăn sẽ được duy trì để phục vụ cho người bán số và các em học sinh (khi các em đi học trở lại)...”.

Ý nghĩa tương trợ của bếp ăn đã thôi thúc những người cùng chung 1 tấm lòng dành cho người bán vé số, nhiều mạnh thường quân, người dân TP Sa Đéc cũng dành thời gian rảnh đến để phụ giúp, lúc thì lặt rau, vào hộp cơm, thức ăn để người bán vé số đến nhận kịp thời. Chị Nguyễn Thu Hằng, ngụ xã Tân Phú Đông, TP Sa Đéc cho biết: “Từ khi có bếp ăn đến nay, mỗi tuần, tôi đến bếp ăn 2 ngày, thấy việc gì cần thì tôi cùng làm với mọi người. Đến đây, được cùng làm với những thành viên của bếp ăn, trao những hộp cơm cho người bán vé số, trong lòng tôi rất vui...”.

Hơn 80 tuổi, sống với nghề bán vé số hơn 20 năm, chú Nguyễn Văn Vui ngụ tại TP Sa Đéc xúc động nói: “4 giờ sáng là tôi ra khỏi nhà để bắt đầu đi bán vé số. Đi bán nhiều nơi, đến trưa tôi đến bếp ăn để nhận cơm, sau đó tìm chỗ để ăn, cơm làm rất ngon và sạch sẽ. Anh, chị, em bán vé số rất cảm ơn bữa cơm từ những bếp ăn này vì đã giúp cho chúng tôi có bữa cơm ấm lòng, yên tâm mưu sinh...”. Mỗi ngày, sau khi đi bán vé số đến trưa, cô Nguyễn Thị Kiều Nga ở khóm 2, phường 2, TP Sa Đéc sẽ ghé bếp ăn để nhận phần cơm mang về ăn. Cô Nga chia sẻ: “Gia đình tôi đơn chiếc chỉ có 2 mẹ con, con tôi lại đi học, tôi đi bán vé số, nên nếu về lo cơm nước thì trễ, bởi trưa lại đi bán tiếp. Nhờ có suất cơm này mà về nhà là có cơm, canh sẵn, nghỉ chân chút rồi lại tiếp tục đi bán. Có thể suất cơm không nhiều tiền, nhưng đối với gia đình tôi, có bữa cơm miễn phí này rất quý, vì giúp tôi đỡ tốn chi phí ăn, uống, có thể để dành tiền để lo cho con ăn học. Tôi mong muốn công ty và những cô, chú tại bếp ăn, mạnh thường quân sẽ tiếp tục duy trì bếp ăn để người bán vé số được no lòng...”.

Người bán vé số đến nhận cơm trưa tại bếp ăn khuyến học và bếp ăn dành cho người vé số

Gắn bó với các hoạt động an sinh xã hội với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả xuất phát từ chính nhu cầu của người dân, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp không chỉ hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn; hội viên Hội Cựu chiến binh các huyện, thành phố trong tỉnh mà còn hỗ trợ cho người nghèo, người bán vé số.

Từ năm 2016 đến nay, đã hỗ trợ tiền cho người nghèo hơn 78 tỷ đồng, hỗ trợ tiền cho người bán vé số hơn 35 tỷ đồng. Đối với bếp ăn khuyến học và bếp ăn cho người bán vé số, công ty đã hỗ trợ hơn 3,5 tỷ đồng với hơn 296.000 suất ăn. Ngoài ra, công ty tham mưu, phối hợp cùng các sở, ngành, chính quyền địa phương trao tặng khẩu trang, nước sát khuẩn, tặng quà hỗ trợ đột xuất cho người bán vé số tại các địa phương. Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp đã kịp thời chia sẻ khó khăn với người bán vé số lẻ trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp với tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng, hoạt động hỗ trợ của công ty đã kịp thời giúp đỡ người bán vé số lẻ có tiền để trang trải chi phí hàng ngày.

Cùng với nhiệm vụ đóng góp vào nguồn thu ngân sách, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Mỗi năm, tập thể lãnh đạo, nhân viên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp đều xem nhiệm vụ hỗ trợ người dân nghèo, người bán vé số tại các địa phương là trách nhiệm trong việc góp sức xây dựng quê hương Đất Sen hồng bằng những việc làm hiệu quả thiết thực. Trong đó có hoạt động duy trì bếp ăn khuyến học và bếp ăn dành cho người bán vé số tại TP Sa Đéc. Đây được xem là mô hình hỗ trợ dành cho người nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, phù hợp với nguyện vọng của người bán vé số, học sinh nghèo tại TP Sa Đéc và các huyện lân cận, chia sẻ bớt gánh nặng mưu sinh cho người bán vé số, tiếp thêm động lực để họ vượt qua những khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Tin cùng chuyên mục