Sáng 25-6, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tiếp tục xét xử 41 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Công ty Phúc Sơn).
Trước đó, chiều 24-6, hội đồng xét xử xét hỏi bị cáo Nguyễn Văn Hậu (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Phúc Sơn) về quá trình thực hiện các dự án, gói thầu tại một số địa phương. Bị cáo Hậu cũng khai nhận, tại tỉnh Vĩnh Phúc, để thực hiện dự án chợ đầu mối, bị cáo đã 4 lần đưa tiền cho bà Hoàng Thị Thúy Lan, với tổng số tiền 40 tỷ đồng và 1 triệu USD.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu cũng bày tỏ thừa nhận các tội danh mà cáo trạng truy tố.
Để làm rõ hành vi nhận tiền của bị cáo Hậu, sáng 25-6, hội đồng xét xử xét hỏi bà Hoàng Thị Thúy Lan. Tại phiên tòa, bị cáo Lan thừa nhận những lời khai của Hậu trước đó về việc tiếp cận bị cáo để xin tạo điều kiện thực hiện dự án là chính xác. Bà Lan cũng đồng ý với các cáo buộc trong cáo trạng.
Khai thêm về bối cảnh phạm tội, bị cáo Lan cho biết, thời điểm bị cáo Hậu đến gặp là khi bà vừa được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, vào năm 2017. Bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan cho biết việc có doanh nghiệp đến để xin đầu tư vào tỉnh là "rất phấn khởi". Tại buổi gặp đầu tiên này, Nguyễn Văn Hậu đặt vấn đề xin cho Công ty Phúc Sơn thực hiện dự án chợ đầu mối.
"Tôi nói, nếu ủy ban đồng ý thì tôi cũng ủng hộ. Tôi không biết dự án đấy như thế nào nhưng chủ trương của tỉnh là thu hút nhà đầu tư", bị cáo Lan khai tại tòa.
Đối với cáo buộc nhận tiền từ Nguyễn Văn Hậu, bị cáo Lan thừa nhận có nhận tiền, nhưng không phải 4 lần, mà chỉ 3 lần.

Theo lời khai, lần nhận tiền đầu tiên vào năm 2017, Hậu đưa 20 tỷ đồng. Đến năm 2021, Hậu đưa 1 triệu USD để lo công việc gia đình bà Lan. Lần cuối cùng là năm 2022, Hậu đưa một túi quà, bên trong có 5 tỷ đồng.
Bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan khẳng định, bản thân chỉ nhận tổng 25 tỷ đồng và 1 triệu USD. "Quá trình điều tra, bị cáo có được đối chất với bị cáo Hậu không?", chủ tọa chất vấn. Bị cáo Lan trả lời: "Có". Tuy nhiên, khi hội đồng xét xử đề nghị công bố bản đối chất, bà Lan lại im lặng.
"Sự thật chỉ có một", chủ tọa nhấn mạnh và yêu cầu lần thứ 3, bà Lan khai rõ bao nhiêu lần nhận tiền và nhận bao nhiêu tiền của Hậu. Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc vẫn giữ nguyên lời khai như trên.
Tiếp tục khai về mục đích sử dụng tiền, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan cho biết, bà dùng vào các công việc của gia đình, chi cho từ thiện, ủng hộ người nghèo, đặc biệt là hỗ trợ cấp dưới, những người bị ung thư...
Sau đó, chủ tọa chất vấn bị cáo Lan về lời khai bà mua hơn 10 lô đất của Hậu tại dự án chợ đầu mối. "Bị cáo có nhiều anh em, bạn bè. Khi Hậu nói khu vực đấy sẽ phát triển, thuận lợi, hỏi bị cáo có đầu tư không. Bị cáo bảo để cho bị cáo một ít mà thực tế còn không biết giá trị bao nhiêu", bị cáo Lan khai tại tòa.
Bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan cũng cho biết, sau đó đã giao cấp dưới đi nộp tiền mua đất, khoảng hơn 25 tỷ đồng. Số tiền này cũng khác với lời khai của Hậu chiều 24-6, rằng phía bị cáo Lan đã nộp 34 tỷ đồng. Khi chủ tọa chất vấn liệu việc mua bán này có đúng quy định hay không, bà Lan cho rằng bản thân bà lúc đó nhận thức việc mua bán là sòng phẳng.
Trước phiên tòa, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan đã khắc phục 25 tỷ đồng và 1 triệu USD, nguồn tiền này được bị cáo khai tại tòa là một phần tiền hối lộ của Hậu và tiền tiết kiệm của gia đình, của anh em bạn bè gửi mua hộ đất.
Theo cáo trạng, trong quá trình thực hiện các dự án, gói thầu tại tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Phú Thọ, bị cáo Nguyễn Văn Hậu đã trực tiếp thực hiện, chỉ đạo cấp dưới hoặc câu kết với các đơn vị khác để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật về kế toán và đấu thầu.
Hành vi sai phạm của bị cáo Nguyễn Văn Hậu và các đồng phạm bị cáo buộc gây hậu quả thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước với tổng số tiền 1.168 tỷ đồng. Bị cáo Nguyễn Văn Hậu đã đưa hối lộ hơn 132 tỷ đồng, trong đó, đưa hối lộ cho bà Hoàng Thị Thúy Lan là 25 tỷ đồng và 1 triệu USD…