Bị cáo Nguyễn Thành Tài: Tôi không nói mình thiệt hơn, chỉ muốn sự công bằng

Sáng 18-11, phiên tòa sơ thẩm vụ sai phạm trong hoán đổi nhà, đất số 185 Hai Bà Trưng, quận 3, TPHCM tiếp tục diễn ra với phần tranh luận. Tự bào chữa cho bản thân, bị cáo Nguyễn Thành Tài, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM nói chỉ "muốn sự công bằng".
Trong phiên xử ngày 17-11, VKSND tối cao (VKS) đã đề nghị bị xử phạt bị cáo Nguyễn Thành Tài, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM mức 5 - 6 năm tù về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Trong phần tự bào chữa sáng nay 18-11, bị cáo Nguyễn Thành Tài không muốn nói gì thêm mà chỉ muốn sự công bằng.
“Bị cáo không nói mình thiệt hơn. Bị cáo chỉ muốn nói một điều: Bị cáo muốn có sự công bằng”, bị cáo Nguyễn Thành Tài nói trước tòa.
Bị cáo Nguyễn Thành Tài: Tôi không nói mình thiệt hơn, chỉ muốn sự công bằng ảnh 1 Bị cáo Nguyễn Thành Tài bị dẫn đến tòa sáng 18-11. Ảnh: MINH NGHĨA
Tiếp đó, hai luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thành Tài trình bày, hoàn toàn không đồng ý với cáo buộc tại kết luận điều tra và cáo trạng truy tố thân chủ của hai luật sư. Các luật sư viện dẫn ra nhiều căn cứ cho rằng việc buộc tôi bị cáo Nguyễn Thành Tài là gây "oan sai".
Trong phiên tòa lần này, thẩm phán Phạm Lương Toản (Chánh tòa Hình sự - TAND TPHCM) làm chủ tọa. Đại diện Viện KSND giữ quyền công tố tại tòa gồm các kiểm sát viên Viện KSND TPHCM: bà Lê Thị Đông, Trịnh Thị Lan Anh và ông Phạm Văn Hiền.
Theo cáo trạng, năm 2008, bà Dương Thị Bạch Diệp bàn bạc và thống nhất với ông Vy Nhật Tảo (Giám đốc Trung tâm Ca nhạc) hoán đổi tài sản nhà đất của công ty tại địa chỉ số 57 Cao Thắng, quận 3 với tài sản tại số 185 đường Hai Bà Trưng, quận 3 (Trụ sở Trung tâm Ca nhạc, cũng là tài sản của nhà nước) với mục đích xây mới trung tâm này.
Khi bà Diệp nhận tài sản tại số 185 đường Hai Bà Trưng đã không bàn giao giấy tờ nhà đất tại số 57 Cao Thắng như cam kết (thực tế tài sản này đã thế chấp ngân hàng để vay 8.700 lượng vàng). Mặt khác, khi nhận tài sản tại số 185 đường Hai Bà Trưng, bà Diệp đã mang đi thế chấp vay ngân hàng, chiếm đoạt tài sản của nhà nước 186 tỷ đồng. Trong vụ hoán đổi này, ông Nguyễn Thành Tài và một số bị cáo khác được xác định có trách nhiệm liên quan.

Tin cùng chuyên mục