Bị cáo Tất Thành Cang lãnh 10 năm tù

Chiều 8-1, TAND TPHCM đã tuyên án với 20 bị cáo trong vụ án chuyển nhượng 9 triệu cổ phần của Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn (viết tắt Sadeco) sang Công ty CP Đầu tư và phát triển Nguyễn Kim (Công ty Nguyễn Kim) gây thất thoát tài sản nhà nước gần 670 tỷ đồng.
Trong đó, ông Tất Thành Cang (cựu Phó Bí thư Thành ủy TPHCM) nhận 10 năm tù giam về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Ông Tề Trí Dũng (cựu Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận, viết tắt IPC; kiêm Chủ tịch HĐQT Sadeco) nhận 11 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và 9 tù về tội “Tham ô tài sản”, tổng hợp 20 năm tù giam.
Các bị cáo còn lại lãnh mức án từ 2 năm tù cho hưởng án treo đến 16 năm tù giam. 
Bị cáo Tất Thành Cang lãnh 10 năm tù ảnh 1 Các bị cáo nghe tuyên án chiều 8-1. Ảnh: VĂN MINH
Trước đó, HĐXX nhận định, với chức vụ, quyền hạn của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, ý kiến của ông Tất Thành Cang có ảnh hưởng đến các cá nhân đại diện vốn nhà nước tại Sadeco, IPC, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng UBND TPHCM trong việc quyết định biểu quyết việc phát hành cổ phần của Sadeco cho Công ty Nguyễn Kim.
Trong vụ án này, ông Tất Thành Cang phạm tội với vai trò chỉ đạo Phạm Văn Thông, Huỳnh Phước Long, Trần Công Thiện và đồng thời tạo điều kiện cho ông Tề Trí Dũng phạm tội gây thất thoát tài sản nhà nước.
Bị cáo Tất Thành Cang lãnh 10 năm tù ảnh 2 HĐXX đang tuyên án. Ảnh: VĂN MINH
HĐXX đánh giá, ông Tất Thành Cang với vai trò Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM chịu trách nhiệm trực tiếp về công việc được phân công phụ trách và phải hiểu rõ các quy định của pháp luật.
Tuy nhiên, ông Tất Thành Cang bút phê đồng ý mà không chỉ đạo, yêu cầu thực hiện việc phát hành cổ phần phải tuân theo quy định về thẩm định giá, đấu giá quyền mua cổ phần để chọn cổ đông chiến lược. Mặt khác, tờ trình 12A và 13 chỉ khác nhau về nêu tên cụ thể của cổ đông chiến lược nhưng bản chất vẫn có nội dung chuyển nhượng cổ phần cho cổ đông chiến lược.
Như vậy, với ý kiến chấp thuận chủ trương trái quy định nêu trên của ông Tất Thành Cang, Văn phòng Thành ủy đồng ý cho người đại diện vốn tiến hành biểu quyết phát hành 9 triệu cổ phần tại Sadeco cho cổ đông chiến lược với giá 40.000 đồng/cổ phần.
Bị cáo Tất Thành Cang lãnh 10 năm tù ảnh 3 Bị cáo Tất Thành Cang nhận mức án 10 năm tù. Ảnh: VĂN MINH
Cũng từ ý kiến chấp thuận chủ trương đó của ông Tất Thành Cang đã tạo điều kiện cho ông Tề Trí Dũng thực hiện việc phát hành 9 triệu cổ phần tại Sadeco cho cổ đông chiến lược với giá 40.000 đồng cho Công ty Nguyễn Kim, gây hậu quả thất thoát tài sản của Nhà nước gần 670 tỷ đồng.
HĐXX cũng nhận định ông Tề Trí Dũng giữ các chức vụ quan trọng tại IPC, Sadeco. Ông đã chỉ đạo phát hành cổ phần với giá 40.000 đồng/cổ phần không thông qua định giá, đấu giá theo quy định… gây thiệt hại tài sản nhà nước gần 670 tỷ đồng.
Ngoài ra, với tư cách Chủ tịch HĐQT Sadeco, ông Tề Trí Dũng còn chỉ đạo bị cáo Hồ Thị Thanh Phúc (cựu Tổng Giám đốc Sadeco) và các bị cáo khác chi tiền trái quy định để tổ chức đi du lịch, tham quan, nghỉ mát ở nước ngoài, gây thất thoát tài sản nhà nước hơn 2,1 tỷ đồng.
Bị cáo Tất Thành Cang lãnh 10 năm tù ảnh 4 Bị cáo Tề Trí Dũng nhận tổng mức án 20 năm tù. Ảnh: VĂN MINH
Bị cáo Tề Trí Dũng cũng chỉ đạo bị cáo Hồ Thị Thanh Phúc và các bị cáo khác chi trực tiếp tiền thu lao khen thưởng cho các thành viên không chuyên trách của Sadeco, thụ hưởng trái pháp luật hơn 4,6 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo Tề Trí Dũng chiếm hưởng 1,7 tỷ đồng.
Bị cáo Tề Trí Dũng còn chỉ đạo cấp dưới tiêu hủy các chứng từ chi thù lao trái quy định này, sau đó lập khống các chứng từ để hợp thức hóa, nhằm che giấu hành vi phạm tội.
HĐXX nhận định, bị cáo Tề Trí Dũng giữ vai trò xuyên suốt, là người đề xuất chủ trương, chỉ đạo thực hiện nên phải chịu trách nhiệm hình sự với vai trò chính trong vụ án này.
Nhóm bị cáo nhận án phạt tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”:
1. Tất Thành Cang (nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM): 10 năm tù giam
2. Phạm Văn Thông (nguyên Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM): 6 năm tù giam
3. Nguyễn Hữu Thành (nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Công ty Nguyễn Kim): 5 năm tù giam
4. Lê Hoàng Minh (nguyên Chủ tịch HĐTV IPC): 4 năm tù giam
5. Vũ Xuân Đức (nguyên Phó Tổng Giám đốc IPC): 3 năm tù giam
6. Nguyễn Trường Bảo Khánh (nguyên Thành viên HĐTV IPC): 3 năm tù giam
7. Trần Mạnh Khôi (nguyên Trưởng Ban kiểm soát của Sadeco): 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo
8. Đoàn Minh Lý (nguyên Thành viên Ban kiểm soát của Sadeco): 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo
9. Lâm Văn Tuấn (nguyên Thành viên Ban kiểm soát của Sadeco): 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo
10. Phùng Đức Trí (nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách phòng tài chính - kế hoạch IPC): 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo
11. Đoàn Thị Minh Trang (nguyên Trưởng phòng tài chính - kế hoạch IPC): 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo
12. Lương Trí Cường (nguyên chuyên viên Phòng tài chính - kế hoạch IPC): 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo
Nhóm các bị cáo nhận án phạt về hai tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Tham ô tài sản”:
1. Tề Trí Dũng (nguyên Tổng Giám đốc IPC kiêm Chủ tịch HĐQT Sadeco): 11 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và 9 tù về tội “Tham ô tài sản”, tổng hợp 20 năm tù giam.
2. Hồ Thị Thanh Phúc (nguyên Tổng Giám đốc Sadeco): 9 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và 7 năm tù về tội “Tham ô tài sản”, tổng hợp hình phạt 16 năm tù giam.
3. Đỗ Công Hiệp (nguyên Kế toán trưởng Sadeco): 4 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và 6 năm tù về tội “Tham ô tài sản”, tổng hợp hình phạt 10 năm tù giam.
4. Huỳnh Phước Long (Trưởng Phòng Quản lý kinh doanh vốn của Văn phòng Thành ủy TPHCM): 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và 6 năm tù về tội “Tham ô tài sản”, tổng hợp hình phạt 12 năm tù giam.
5. Trần Công Thiện (nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận): 7 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và 6 năm tù tội về tội “Tham ô tài sản”, tổng hợp hình 13 năm tù giam.
6. Phạm Xuân Trung (nguyên thành viên HĐTV IPC, Phó Tổng Giám đốc IPC): 4 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và 2 năm tù tội về tội “Tham ô tài sản”, tổng hợp hình phạt 6 năm tù giam.
7. Trần Đăng Linh (nguyên Phó Tổng Giám đốc IPC): 5 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và 3 năm tù về tội “Tham ô tài sản”, tổng hợp hình phạt 8 năm tù giam.
Riêng bị cáo Nguyễn Văn Minh (Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận) bị đề nghị mức án về tội danh “Tham ô tài sản” với 3 năm 6 tháng tù.

Tin cùng chuyên mục