Thuốc kháng sinh và Đông dược bán chạy

Bị làm giả nhiều

Theo TS Trịnh Văn Lẩu, Viện trưởng Viện kiểm nghiệm thuốc Trung ương, tình trạng thuốc giả, thuốc kém chất lượng ở Việt Nam đang gia tăng. Trong năm 2007, tỷ lệ thuốc giả chiếm gần 0,2% trong tổng số thuốc được lưu hành với khoảng 180.000 mặt hàng. Kết quả kiểm nghiệm hàng chục ngàn mẫu thuốc cũng cho thấy số thuốc kém chất lượng chiếm 3,3%.

Đáng lo ngại hơn, phần lớn thuốc bị làm giả là các loại thuốc bán chạy trên thị trường, nhất là kháng sinh và Đông dược, với công nghệ làm giả tinh vi. Cục Quản lý dược Việt Nam đã phải đình chỉ và yêu cầu thu hồi 83 lô thuốc không đạt chất lượng và bị làm giả. Nếu như trước đây, thuốc giả xuất hiện chủ yếu ở những vùng sâu, vùng xa thì nay thuốc giả lại tập trung ở những thành phố lớn đông dân cư và có sức tiêu thụ lớn.

Việc gia tăng thuốc giả và thuốc kém chất lượng là do hệ thống thanh kiểm tra và kiểm nghiệm thuốc còn mỏng và yếu về chất lượng. Hầu hết trung tâm kiểm nghiệm thuốc của các tỉnh, thành phố chưa đạt tiêu chuẩn GLP (thực hành tốt kiểm nghiệm thuốc). Do đó, thời gian tới, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương sẽ tập trung kiểm tra chất lượng các loại thuốc tại các nhà thuốc bán lẻ, với trên 30.000 mẫu thuốc sẽ bị kiểm nghiệm lại về chất lượng. 

Q.LẬP

Tin cùng chuyên mục