Việt Nam bắt đầu triển khai tiêm vaccine tay chân miệng

Ngày 25-9, Hệ thống Tiêm chủng VNVC và Substipharm Biologics (Thụy Sĩ) đã triển khai tiêm vaccine phòng tay chân miệng tại gần 300 Trung tâm Tiêm chủng VNVC trên toàn quốc.

Nhân viên y tế tiêm vaccine tay chân miệng cho trẻ (Ảnh: VNVC)
Nhân viên y tế tiêm vaccine tay chân miệng cho trẻ (Ảnh: VNVC)

Đây là lần đầu tiên vaccine này có mặt tại Việt Nam và Đông Nam Á, được nghiên cứu rộng rãi tại Việt Nam và nhiều quốc gia, dữ liệu chứng minh hiệu quả phòng bệnh tốt với các chủng virus tay chân miệng phổ biến, đặc biệt là chủng nguy hiểm EV71.

Theo thống kê của VNVC, ngay trong ngày đầu triển khai tiêm vaccine tay chân miệng EV71 tại Việt Nam, nhiều gia đình tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ và các địa phương đã đưa trẻ đến tiêm chủng. Hàng chục nghìn lượt đăng ký được ghi nhận tại gần 300 Trung tâm VNVC trên toàn quốc. Trong đó, trẻ dưới 3 tuổi - nhóm có nguy cơ mắc và diễn tiến nặng cao chiếm khoảng 70%, cho thấy nhu cầu bảo vệ trẻ sớm trước EV71 rất lớn.

1000008952.png
Lô vaccine tay chân miệng đầu tiên về Việt Nam được bảo quản, vận chuyển nghiêm ngặt (Ảnh: VNVC)

Theo BS-CK1 Bạch Thị Chính, tay chân miệng do nhiều chủng virus khác nhau gây ra. Qua hàng chục năm, các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu nhưng chưa thành công do hiệu quả phòng chống virus chưa cao, đặc biệt là chủng EV71. Do đó, khi chứng minh được hiệu quả bảo vệ vượt trội trên EV71, vaccine này được xem như “vũ khí” hiệu quả bậc nhất để bảo vệ trẻ em trước căn bệnh nguy hiểm này.

Vaccine được chỉ định cho trẻ từ 2 tháng tuổi đến dưới 6 tuổi, với lịch tiêm từ 2 đến 3 mũi tuỳ theo độ tuổi bắt đầu tiêm. Đặc biệt, vaccine được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III tại Việt Nam, chứng minh khả năng bảo vệ tốt trước EV71 - tác nhân liên quan phần lớn ca bệnh nặng, tử vong của căn bệnh nguy hiểm chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.

Theo dữ liệu được công bố, vaccine đạt hiệu lực bảo vệ 96,8% đối với bệnh tay chân miệng do EV71, không ghi nhận trường hợp mắc EV71 trong nhóm được tiêm và đồng thời tạo đáp ứng miễn dịch cao trước nhiều kiểu gen phụ thuộc nhóm EV71.

Vaccine EV71 đã được triển khai tiêm cho trẻ em tại Đài Loan, với hơn 600.000 liều đã được sử dụng từ tháng 8-2023 đến tháng 9-2026. Từ khi triển khai vaccine, CDC Đài Loan chưa ghi nhận EV71 trong các trường hợp tay chân miệng nặng giai đoạn 2024 - 2026, trong khi trước đó virus này từng chiếm tỷ lệ đáng kể trong các ca bệnh tay chân miệng biến chứng nặng.

Tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm rất nguy hiểm và thường gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt trẻ dưới 3 tuổi, từng bùng phát thành các đợt dịch lớn tại Việt Nam. Trong đó, EV71 là tác nhân gây bệnh nặng, biến chứng thần kinh, hô hấp, tim mạch, thậm chí tử vong. Riêng năm 2023, Việt Nam ghi nhận hơn 181.000 ca mắc, 31 ca tử vong; chủng EV71 chiếm 82% trường hợp nhập viện và 90,4% ca bệnh nặng.

BS Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Hội Truyền nhiễm TPHCM, chuyên gia đầu ngành về bệnh truyền nhiễm trẻ em, người từng tham gia biên soạn phác đồ điều trị tay chân miệng cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cho biết vaccine EV71 là giải pháp được giới nhi khoa mong đợi nhiều năm, sau nhiều đợt dịch khiến trẻ nhập viện, chuyển nặng và gặp biến chứng nguy hiểm.

“Nhiều năm qua, rất nhiều phụ huynh hỏi tôi khi nào mới có vaccine tay chân miệng. Mỗi mùa bệnh, phụ huynh lo, bác sĩ cũng áp lực vì có những trẻ ban đầu vẫn tỉnh táo nhưng chỉ vài giờ sau đã chuyển nặng, cần nhiều nhân lực, thuốc men và thiết bị hồi sức. Khi dịch lớn, số trẻ nhập viện tăng nhanh càng gây áp lực lên hệ thống điều trị. Vì vậy, khi Việt Nam có vaccine phòng EV71 cho trẻ, tôi rất mừng”, bác sĩ Khanh chia sẻ.

Tay chân miệng gây thiệt hại hơn 2.000 tỷ đồng mỗi năm

Theo nghiên cứu về gánh nặng kinh tế của bệnh tay chân miệng tại Việt Nam do các chuyên gia Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM phối hợp cùng Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) công bố trên tạp chí y khoa quốc tế Open Forum Infectious Diseases (Hoa Kỳ) năm 2019, tổng thiệt hại kinh tế trực tiếp và gián tiếp do bệnh gây ra tại Việt Nam lên tới hơn 90,7 triệu USD mỗi năm (tương đương hơn 2.000 tỷ đồng).

Tin cùng chuyên mục