Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải: Xem xét kỹ từng dự án, đảm bảo đầu tư hiệu quả

(SGGP).- Ngày 6-6, đoàn công tác của Thành ủy TPHCM do đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn, cùng đại diện lãnh đạo UBND TP và các sở ban ngành đã làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy quận Bình Tân để xem xét, giải quyết những kiến nghị của quận. 

(SGGP).- Ngày 6-6, đoàn công tác của Thành ủy TPHCM do đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn, cùng đại diện lãnh đạo UBND TP và các sở ban ngành đã làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy quận Bình Tân để xem xét, giải quyết những kiến nghị của quận. 
 
Bí thư Quận ủy quận Bình Tân Nguyễn Thị Ngọc Lan kiến nghị TP cho phép quận được tiếp nhận và tiếp tục vận động chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại cam kết tự nguyện đóng góp kinh phí xây dựng các công trình hạ tầng đô thị để phục vụ dân sinh hoặc trực tiếp xây dựng các công trình hạ tầng đô thị liền kề với dự án.
 
Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải chỉ đạo UBND TP, Viện Nghiên cứu phát triển TP chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách cụ thể cho vấn đề này trên cơ sở rà soát, đối chiếu quy định của pháp luật hiện hành, từ đó xác định nghĩa vụ bắt buộc đối với nhà đầu tư. 
 
“Những vấn đề phát sinh liên quan đến cơ chế chính sách, nếu nằm ngoài quy định, UBND TP và các sở ban ngành cần chủ động nghiên cứu, đề xuất trung ương tháo gỡ, làm cơ sở áp dụng chung cho toàn TP” - đồng chí Lê Thanh Hải nhấn mạnh. 
 
Ủng hộ kiến nghị liên quan đến đầu tư xây dựng một số công trình hạ tầng kỹ thuật giao thông nhưng Bí thư Thành ủy đề nghị quận cân nhắc, xem xét kỹ từng dự án, nhất là phương thức đầu tư phải đảm bảo khả thi, hiệu quả; trong đó chú trọng các nguồn thu từ quỹ đất. Đồng chí Lê Thanh Hải giao UBND TP xử lý sớm các đề xuất về quy hoạch, bồi thường giải phóng mặt bằng, bố trí vốn… để đẩy nhanh tiến độ dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.
 
Liên quan đến giá bồi thường đất nông nghiệp bị phản ánh quá thấp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Thành Tài khẳng định: Thời gian qua đã có ý kiến của các bộ ngành cho rằng TPHCM đã bồi thường đất nông nghiệp vượt khung giá quy định và cao nhất nước. Do vậy, cần tăng cường công tác tuyên truyền, giải thích cụ thể, để người dân đồng tình, ủng hộ.

HỒNG HIỆP

Tin cùng chuyên mục