Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên: Phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương tốt hơn

Chiều 28-6, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, Bí thư Đảng ủy Quân sự TPHCM chủ trì hội nghị Đảng ủy Quân sự TPHCM phiên 6 tháng đầu năm 2022 tại Bộ Tư lệnh TPHCM.
Cùng dự có các đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Đại tá Nguyễn Như Trúc, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7; Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên: Phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương tốt hơn ảnh 1 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại Hội nghị Đảng ủy Quân sự TPHCM, chiều 28-6-2022. Ảnh: VIỆT DŨNG
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhận xét, trong 6 tháng đầu năm 2022, TPHCM đã kiểm soát được dịch Covid-19, tuy nhiên gần đây xuất hiện biến thể phụ BA.5 của Omicron trên thế giới và xâm nhập vào Việt Nam. TPHCM cũng đối mặt với dịch sốt xuất huyết đang gia tăng.
Về tình hình kinh tế - xã hội, TPHCM có sự phục hồi, phát triển tích cực, nhiều chỉ số kinh tế tăng trưởng khá tốt. Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xử lý giải quyết những tồn tại có hiệu quả hơn; công tác quốc phòng an ninh, tuyển quân và các hoạt động quân sự tại địa phương ở mọi mặt có chiều hướng tốt, tích cực hơn… góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại TPHCM.
Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, hội nghị lần này đã tập trung thảo luận, nêu ý kiến liên quan đến 10 nhóm vấn đề trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại TPHCM, trong đó liên quan nhiều đến công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị.
Cụ thể, đồng chí dẫn chứng, mỗi năm TPHCM đón khoảng 3.500 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về. Tuy nhiên công tác đưa đón quân nhân, giới thiệu và sử dụng nguồn lao động quân nhân hoàn thành nghĩa vụ chưa thực sự tốt, nhịp nhàng giữa các cơ quan, đơn vị. Trong khi đây là nguồn lao động, nhân lực chất lượng được đào tạo, qua thử thách trong môi trường quân đội.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên: Phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương tốt hơn ảnh 2 Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên phát biểu tại Hội nghị Đảng ủy Quân sự TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG
Dẫn chứng điều này, đồng chí yêu cầu, các cơ quan đơn vị có liên quan cần phải quan tâm, phối hợp tốt hơn trong việc đưa đón, sử dụng nguồn lao động này, trong đó kể cả các cơ quan đơn vị nhà nước có nhu cầu tuyển dụng.
Về phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả các chủ trương đã triển khai; khắc phục triệt để những hạn chế, tồn tại được nêu ra tại hội nghị lần này. Đồng thời tiếp tục phối hợp trong công tác tham mưu kịp thời, chính xác, hiệu quả hơn nữa và không được chủ quan trong tình hình hiện nay.
Cụ thể, TPHCM sẵn sàng chuẩn bị các phương án, kịch bản, cấp độ ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra, chủ động chuẩn bị ứng phó trong phòng chống dịch bệnh, không được chủ quan để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ. Các cơ quan đơn vị có liên quan tập trung kiểm tra, phối hợp nhịp nhàng giữa dân, quân y trên từng pháo đài.
Cùng với đó, Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu, các cơ quan đơn vị có liên quan phải tăng cường nêu cao trách nhiệm, phối hợp tốt, nhịp nhàng hơn trong việc triển khai các chính sách hậu phương quân đội; quản lý nguồn tuyển quân, công tác huấn luyện, đưa đón quân nhân nhập ngũ - xuất ngũ…
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên: Phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương tốt hơn ảnh 3 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao đổi cùng đại biểu tại Hội nghị Đảng ủy Quân sự TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG
Một nhiệm vụ trọng tâm khác đó là lực lượng vũ trang TPHCM triển khai thực hiện theo Nghị quyết 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 230 của Quân ủy Trung ương về tổ chức, lãnh đạo thực hiện tổ chức quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo.
Đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh thêm, cần đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng của toàn quân gắn với phòng trào thi đua yêu nước của từng địa phương. Đồng thời, đề nghị UBND TPHCM sớm có đề án cho việc đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trụ sở hoạt động của các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang, nhất là ở cấp xã, đội.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên: Phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương tốt hơn ảnh 4 Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trao đổi cùng đại biểu tại Hội nghị Đảng ủy Quân sự TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG
Trước đó, Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM báo cáo tóm tắt một số kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2022; đề xuất phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh TPHCM đã tham mưu Thành ủy, UBND TPHCM lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ khác theo kế hoạch. Công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện gắn với xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh có nhiều chuyển biến tích cực.
Ngoài ra, đơn vị đã hỗ trợ kinh phí xây dựng 80 căn nhà “Điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới” ở huyện biên giới Đức Huệ, tỉnh Long An; trao tặng 34 căn nhà tình nghĩa quân dân, tham gia các hoạt động xã hội tại huyện Cần Giờ, huyện Hóc Môn; sửa chữa nâng cấp 306/312 Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn... tại TPHCM.

Tin cùng chuyên mục