Biến thể mới BQ.1.1 của Omicron liên tục phát triển

BQ.1.1 - biến thể dòng phụ mới của Omicron - đang liên tục phát triển. Ở châu Âu và đặc biệt ở Pháp, biến thể BQ.1.1 đang phát triển một cách đáng kinh ngạc, đến mức nó dường như đang dần thay thế biến thể BA.5 của Omicron.

Nhật báo Le Monde dẫn tính toán của các chuyên gia cho biết, với tốc độ này, tỷ lệ nhiễm biến thể BQ.1 và BQ.1.1 sẽ có thể tăng cao từ giữa tháng 11 đến đầu tháng 12, chiếm khoảng hơn một nửa số ca nhiễm.

Và đến đầu năm 2023, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh châu Âu (ECDC), ước tính khoảng hơn 80% các trường hợp ở khu vực châu Âu bị Covid-19 là do các biến thể phụ này gây ra.

Sở dĩ BQ.1.1 phát triển mạnh hơn so với các biến thể đang tồn tại là do thực tế chúng có khả năng né tránh miễn dịch cao. Do vậy, ECDC nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiêm phòng Covid-19, và khuyến cáo người dân nên đi tiêm mũi nhắc lại, đặc biệt với người có bệnh nền hoặc bệnh mãn tính.

Tin cùng chuyên mục