Bình Dương: Xe máy tông dải phân cách, 3 người tử vong

Vụ tai nạn khiến 3 thanh niên ngã xuống đường nằm bất động, còn chiếc xe máy tiếp tục lao đi khoảng 20m rồi văng lên vỉa hè. Các nạn nhân sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đều không qua khỏi. 

Tới 10 giờ trưa 17-10, Công an TP Thuận An và các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm xong hiện trường vụ xe máy tông vào dải phân cách làm 3 người tử vong, gồm: Nguyễn Hữu Tr. (23 tuổi, quê Đắk Lắk), Lữ Quang M. (21 tuổi, quê Nghệ An) và Bùi Hoàng T. (16 tuổi Tân Uyên, Bình Dương).

Phương tiện liên quan vụ tai nạn giao thông

Phương tiện liên quan vụ tai nạn giao thông

Trước đó, khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, 3 nạn nhân chở nhau trên xe máy BKS 47B2-47.. chạy trên đường ĐT 743 hướng từ TP Thủ Dầu Một đi ngã tư Miếu ông Cù. Khi đến đoạn khu phố Bình Quới A, thuộc phường Bình Chuẩn, TP Thuận An thì tông vào cột đèn chiếu sáng và dải phân cách bằng bê tông để phân chia 2 hướng đi.

Lực lượng chức năng tại hiện trường vụ việc

Lực lượng chức năng tại hiện trường vụ việc

Hậu quả, 3 thanh niên ngã xuống đường nằm bất động, chiếc xe máy tiếp tục lao đi khoảng 20m rồi văng lên vỉa hè.

Các nạn nhân sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng tất cả đều không qua khỏi.

Tin cùng chuyên mục