Chiều 29-5, tại buổi họp giao ban báo chí định kỳ do Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Bình Thuận chủ trì, đại diện UBND huyện Tánh Linh đã thông tin về việc tổ chức khắc phục, cưỡng chế căn biệt thự không phép của ông Cao Thanh Sang, được dư luận quan tâm trong thời gian qua.
Theo UBND huyện Tánh Linh, sau quá trình củng cố hồ sơ, tháng 9-2024, UBND huyện có công văn gửi Sở TN-MT, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Công an tỉnh Bình Thuận... xin ý kiến góp ý trước khi tổ chức thực hiện cưỡng chế xây dựng công trình không phép của ông Cao Thanh Sang (xã Gia An, huyện Tánh Linh). Tuy nhiên, qua đóng góp của các sở, ngành thì việc lập hồ sơ xử lý vụ việc chưa phù hợp với quy định của pháp luật.

Sau đó, tháng 4-2025, địa phương giao toàn bộ hồ sơ vi phạm của ông Cao Thanh Sang cho Phòng Nông nghiệp – Môi trường xử lý.
Đến ngày 28-5, Phòng Nông nghiệp – Môi trường huyện Tánh Linh tham mưu UBND huyện xem xét ban hành quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả “buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất” đối với công trình của ông Sang.
Sau khi Chủ tịch UBND huyện Tánh Linh ban hành quyết định áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả, UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật để tháo dỡ công trình vi phạm. Dự kiến các thủ tục, hồ sơ hoàn thành trước 25-6-2025.

UBND huyện Tánh Linh cũng thừa nhận, do quá trình lập hồ sơ, xử lý vi phạm của các đơn vị liên quan có sai sót nên phải điều chỉnh; đồng thời, việc tuyên truyền, vận động người vi phạm tự tháo dỡ công trình chưa mang lại hiệu quả, dẫn đến vụ việc phức tạp, kéo dài.
Trả lời câu hỏi của PV Báo SGGP về việc khi nào hoàn thành việc cưỡng chế, khắc phục hậu quả công trình không phép của ông Cao Thanh Sang, ông Phạm Ly Kha, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp – Môi trường huyện Tánh Linh cho biết, hiện tại, huyện đang củng cố hồ sơ, báo cáo UBND tỉnh để có hướng xử lý. Dự kiến, đến ngày 25-6, các hồ sơ liên quan về việc tổ chức khắc phục hậu quả sẽ hoàn thành. Còn thời gian tổ chức tháo dỡ công trình này hiện vẫn chưa được xác định.
Như Báo SGGP thông tin, năm 2022, căn biệt thự của ông Cao Thanh Sang xây dựng không phép trên thửa đất khoảng 600m2 trong khu đất làng nghề truyền thống làm gạch ngói ở xã Gia An. Khu làng nghề không có trong quy hoạch, kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn nên căn biệt thự trên xây dựng không đúng theo quy định pháp luật.
Phát hiện vụ việc, tháng 3-2022, Chủ tịch UBND huyện Tánh Linh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ căn biệt thự về hành vi xây dựng không phép. Tuy nhiên, sau đó, ông Sang vẫn tiếp tục hoàn thiện căn biệt thự này. Sau đó, UBND huyện Tánh Linh đã yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm trước ngày 10-9-2024.
Tuy nhiên, UBND huyện Tánh Linh thống nhất thời gian tháo dỡ biệt thự này được dời lại đến ngày 20-10-2024 để ông Cao Thanh Sang có thời gian chuẩn bị phương án, thiết bị, máy móc. Tuy nhiên, sau đó, ông Sang không thực hiện, UBND huyện Tánh Linh lại có công văn về việc chậm thời gian thực hiện xử lý hồ sơ vi phạm hành chính của ông Cao Thanh Sang đến ngày 10-5-2025.
Đến nay, công trình không phép của ông Cao Thanh Sang vẫn ngang nhiên tồn tại.