Bình Thuận: Khẩn trương tìm kiếm 3 thuyền viên rơi xuống biển mất tích

Một tàu cá ở tỉnh Bình Thuận đang hoạt động trên biển thì gặp sóng to, gió lớn đánh chìm khiến 5 thuyền viên rơi xuống biển. Hiện một tàu nước ngoài đã cứu vớt được 2 thuyền viên, vẫn còn 3 thuyền viên mất tích.
Sáng 4-3, UBND tỉnh Bình Thuận đã có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc khẩn trương tìm kiếm các thuyền viên của địa phương bị mất tích trên biển.
Theo thông tin ban đầu, tối 3-3, tàu cá tỉnh Bình Thuận mang ký hiệu BTh 99458 TS, công suất 340CV, hành nghề lưới rê, gồm 5 thuyền viên, do ông Nguyễn Thanh Hùng (SN 1984, ngụ phường Tân Bình, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) làm chủ thuyền kiêm thuyền trưởng, khi đang hoạt động tại khu vực cách mũi Kê Gà khoảng 25 hải lý về hướng Nam thì bị sóng to, gió lớn đánh chìm khiến 5 thuyền viên rơi xuống biển.
Đến khoảng 21 giờ 16 phút cùng ngày, Đài Thông tin Duyên hải Phan Thiết nhận được thông tin từ tàu hàng M/V REGION 87 (số IMO: 9150808, quốc tịch Nga) phát hiện 3 lao động của tàu cá gặp nạn đang ôm can nhựa lệnh đênh trên biển, nên tổ chức ứng cứu.

Tuy nhiên, tàu hàng mang quốc tịch Nga chỉ cứu vớt được 2 người, người còn lại bị sóng đánh mất tích. 

Khoảng 6 giờ sáng ngày 4-3, tàu SAR 272 của Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III đã tiếp nhận 2 thuyền viên là Huỳnh Ngọc Thế (SN 1985) và Nguyễn  Thanh Hà (SN 1980, cùng trú thị xã La Gi) từ tàu  M/V REGION 87. Hiện sức khỏe của 2 thuyền viên này đều bình thường. 

Đến thời điểm hiện tại, còn 3 thuyền viên trên tàu cá gặp nạn vẫn đang mất tích.

Tin cùng chuyên mục