Ngày 18-10, Bộ Ngoại giao Gruzia đã ra tuyên bố tố cáo nhà cầm quyền Nga “phớt lờ và vi phạm những tiêu chuẩn nhân đạo sơ đẳng đã được mọi người thừa nhận” trong quan hệ đối với người Gruzia ở Nga.
Tuyên bố này được đưa ra sau khi có tin 1 người Gruzia tên Tengiz Togonidze, 48 tuổi, qua đời vì chứng hen suyễn ngay tại sân bay Domodedovo Mátxcơva trong khi chờ bị trục xuất khỏi Nga. Sứ quán Gruzia cho biết, yêu cầu gặp bác sĩ của người này bị cự tuyệt trong suốt 5 ngày ông này bị giữ.
Theo bản tuyên bố, rất nhiều người Gruzia bị Nga trục xuất trong thời gian qua đều có giấy tờ hợp lệ để cư trú và làm việc tại Nga. Mặt khác, việc bắt giữ và chuyên chở người Gruzia bị trục xuất đã được tiến hành một cách thô bạo, vi phạm những tiêu chuẩn sơ đẳng về y tế, về pháp lý.
Tuy nhiên, giới chức Nga bác bỏ những thông tin trên và khẳng định, mọi thứ có thể đã được làm để cứu nạn nhân nhưng bất thành. Tính đến nay đã có hơn 700 công dân Gruzia bị trục xuất khỏi Nga.
P.A. (Theo BBC, ITAR-TASS, Civil Georgia)