Bộ trưởng Bộ LĐTB-XH Đào Ngọc Dung thăm, làm việc với Bộ Lao động Hoa Kỳ

Chuyến thăm và làm việc của Bộ trưởng Bộ LĐTB-XH Đào Ngọc Dung là chuyến thăm lần đầu tiên của một bộ trưởng về lĩnh vực lao động của Việt Nam tới Bộ Lao động Hoa Kỳ kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.
Bộ trưởng Bộ LĐTB-XH Đào Ngọc Dung thăm và làm việc với Bộ Lao động Hoa Kỳ. Ảnh do Bộ LĐTB-XH cung cấp

Trong khuôn khổ chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ, thăm và làm việc tại Hoa Kỳ và Liên hiệp quốc, ngày 11-5, tại trụ sở Bộ Lao động Hoa Kỳ, Bộ trưởng Bộ LĐTB-XH Việt Nam Đào Ngọc Dung đã có buổi làm việc song phương với bà Thea Lee, lãnh đạo phụ trách các vấn đề lao động quốc tế của Bộ Lao động Hoa Kỳ. 

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và bà Thea Lee

Bà Thea Lee cho rằng đây là chuyến thăm mang tính lịch sử. Còn theo Văn phòng Bộ LĐTB-XH, chuyến thăm và làm việc của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung là chuyến thăm lần đầu tiên của một bộ trưởng về lĩnh vực lao động của Việt Nam tới Bộ Lao động Hoa Kỳ kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Kết thúc buổi gặp, hai bên thống nhất tiếp tục thực hiện hoạt động Đối thoại lao động thường niên giữa Bộ LĐTB-XH Việt Nam và Bộ Lao động Hoa Kỳ.

Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, kể từ khi Bản ghi nhớ giữa hai bộ được ký năm 2000, Bộ Lao động Hoa kỳ đã hỗ trợ hơn 50 triệu USD cho Việt Nam thông qua cơ chế song phương hoặc thông qua Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) để thực hiện các dự án hỗ trợ kỹ thuật trong các lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực, thị trường lao động và dịch vụ việc làm, an sinh xã hội, phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em...

Cùng ngày, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã có buổi làm việc với Giám đốc Văn phòng Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tại Washington DC, ông Kevin Cassidy. 

Bộ trưởng Bộ LĐTB-XH Việt Nam và Giám đốc ILO tại Hoa Kỳ

Giám đốc Văn phòng ILO tại Washington DC đánh giá cao những đổi mới về pháp luật lao động, cụ thể là Bộ luật Lao động năm 2019 của Việt Nam, bảo đảm tốt hơn quyền có tiếng nói của người lao động, đã góp phần quan trọng giúp môi trường kinh doanh của Việt Nam trở nên ổn định hơn, đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư quốc tế.

Tin cùng chuyên mục