Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm việc với tỉnh Cà Mau về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Sáng 26-4, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN-TC) dẫn đầu đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau

Đoàn công tác đã báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát thường xuyên công tác PCTN-TC năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Theo đó, tỉnh Cà Mau đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp PCTN-TC được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các cấp ủy, chính quyền, địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến tổ chức cơ sở đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị và nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng…

Sau khi nghe qua báo cáo của đoàn công tác, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận đóng góp ý kiến xung quanh kết quả kiểm tra, giám sát, trách nhiệm, phối hợp PCTN-TC mà địa phương cần quan tâm.

Cũng tại buổi làm việc, ông Lê Thành Long nhận định: Tỉnh Cà Mau đã triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về PCTN-TC. Đã có sự chuyển biến nhanh về phòng chống tham nhũng tại địa phương trong thời gian gần đây.

Vì vậy, thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị địa phương cần quan tâm chỉ đạo để có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan tố tụng. Đối với các văn bản chỉ đạo cần tiếp tục rà soát để không bỏ sót. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, đẩy mạnh điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Phát hiện sớm, xử lý nghiêm minh các vụ việc. Tăng cường công tác tuyên truyền về PCTN-TC; có cơ chế khen thưởng đối với người phát hiện hành.

Tin cùng chuyên mục