Bộ trưởng Tư pháp Mỹ bị cáo buộc lừa dối Quốc hội

Ngày 3-5, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cáo buộc Bộ trưởng Tư pháp Bill Barr phạm tội lừa dối Quốc hội nước này. 
Bộ trưởng Tư pháp William Barr điều trần tại Tiểu ban Khoa học -Tư pháp và Thương mại Quốc hội Mỹ tại Washington DC., ngày 9-4-2019. Nguồn: THX/TTXVN
Bộ trưởng Tư pháp William Barr điều trần tại Tiểu ban Khoa học -Tư pháp và Thương mại Quốc hội Mỹ tại Washington DC., ngày 9-4-2019. Nguồn: THX/TTXVN

Lý do là ông Barr từ chối ra điều trần trước Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ về báo cáo của công tố viên đặc biệt Robert Mueller điều tra về cáo buộc Nga can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 và việc Tổng thống Donald Trump cản trở công lý. 

Bà Nancy Pelosi cho rằng, trong phiên điều trần hồi tháng 4, ông Barr tuyên bố không biết thái độ của công tố viên đặc biệt Mueller đối với báo cáo vắn tắt của mình về kết quả cuộc điều tra.

Tuy nhiên, sau đó có thông tin cho thấy Bộ trưởng Tư pháp Mỹ đã nhận được bức thư từ công tố viên Mueller hôm 27-3 với nội dung bày tỏ sự hoang mang trước báo cáo tóm tắt kết quả cuộc điều tra kéo dài 22 tháng của ông này. Chủ tịch Hạ viện Mỹ nhấn mạnh, hành động nói dối này nên bị coi là một tội danh, và không ai nằm ngoài vòng kiểm soát của luật pháp. Động thái mới của bà Pelosi đã đẩy cuộc đối đầu giữa chính quyền Washington và phe Dân chủ thêm căng thẳng.

Tin cùng chuyên mục