Tiếng nói kỷ vật

Bơm lọc nước và hộp dụng cụ tiểu phẫu

Bơm lọc nước và hộp dụng cụ tiểu phẫu

Một kỷ vật của đại tá Huỳnh Văn Cưỡng (Bảy Chiến) về những tháng năm vượt Trường Sơn về miền Nam chiến đấu còn được bảo dưỡng kỹ lưỡng là bơm lọc nước và hộp dụng cụ tiểu phẫu.

Bơm lọc nước và hộp dụng cụ tiểu phẫu ảnh 1

Hộp dụng cụ tiểu phẫu.

Bơm lọc nước dùng để lọc nước không sạch ra nước sạch để uống. Bơm gồm 2 phần: pis-tông và ống hút. Pis-tông hình ống tròn, đường kính 5cm, dài 20cm, phía trên có một vòi để nước sạch chảy ra; đầu ống là tay cầm dài 18cm khi kéo lên hết mức. Ống hút bằng nhựa dẻo đường kính 0,8cm, dài 37cm; đầu ống là bộ phận lọc nước.

Khi sử dụng, ta nhúng đầu ống vào nước, tay cầm được kéo lên, ấn xuống liên tục, nước sạch sẽ chảy ra ở vòi. Bơm lọc nước hiệu Katadyn do Thụy Sĩ sản xuất. Hộp dụng cụ tiểu phẫu chứa 2 panh, 2 thanh thép dùng để kẹp xương gãy, 2 nhíp, 3 dao mổ, 1 dụng cụ luồn mạch máu. Tất cả đều bằng thép không gỉ.

Ngày 5-5-1961, thiếu tá Huỳnh Văn Cưỡng về Nam trong đoàn Phương Đông. Đoàn gồm 600 cán bộ, chiến sĩ, được tổ chức thành 6 đại đội. Đoàn cán bộ khung Sài Gòn – Gia Định do trung tá Trần Hải Phụng, Tham mưu trưởng Quân khu Sài Gòn – Gia Định, phụ trách.

Bơm lọc nước và hộp dụng cụ tiểu phẫu ảnh 2

Bơm lọc nước

Ban Thống Nhất Trung ương cấp bơm nước cho đoàn và giao cho đồng chí Trần Hải Phụng quản lý. Bơm đã lọc nước uống phục vụ cho Ban chỉ huy đoàn gồm 15 người. Thiếu tá Huỳnh Văn Cưỡng, Đại đội phó Đại đội 1, được giao quản lý hộp dụng cụ tiểu phẫu trên đường đi B.

Cuối tháng 7-1961, anh em cán bộ chiến trường Sài Gòn – Chợ Lớn ở miền Bắc về đến chiến khu D, qua đường 13, đến xã An Thành, huyện Bến Cát, Bình Dương, qua sông Sài Gòn đến Hố Bò, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi.

Năm 1963 đồng chí Huỳnh Văn Cưỡng được phân công Tham mưu phó Quân khu Sài Gòn – Gia Định, Chỉ huy trưởng quân sự huyện Nhà Bè. Đồng chí Trần Hải Phụng đã cấp bơm lọc nước và hộp dụng cụ tiểu phẫu cho đồng chí Huỳnh Văn Cưỡng sử dụng vì Nhà Bè là địa bàn cực kỳ khó khăn về nước ngọt.

Đồng chí Huỳnh Văn Cưỡng đã gìn giữ cẩn thận những kỷ vật trên và tặng cho bảo tàng trưng bày để lưu niệm cuộc hành quân vạn dặm vượt Trường Sơn, đánh dấu thắng lợi vô cùng vẻ vang trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước.

MẠNH TUỆ 

Tin cùng chuyên mục