Đừng quên họ!

Đừng quên họ!

Trong đợt vận động cao điểm của chương trình “Kỷ vật người đi B”, các tướng lĩnh nổi tiếng thời chống Mỹ: Trung tướng Nguyễn Thới Bưng, nguyên UVTƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng, Trung tướng Lê Nam Phong, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 1, nguyên Hiệu trưởng Trường Lục quân 2, Trung tướng Đỗ Quang Hưng, Chủ tịch Hội cựu chiến binh TPHCM, Đại tá Nguyễn Viết Tá, Tổng Biên tập báo Cựu chiến binh TPHCM đã nhận lời tham gia ban cố vấn nhằm giúp chương trình thành công trên nhiều phương diện.
Hoan nghênh sáng kiến của báo SGGP, Trung tướng Nguyễn Thới Bưng nhấn mạnh chương trình không chỉ mang ý nghĩa

Đừng quên họ! ảnh 1

 Trung tướng Nguyễn Thới Bưng (người ngồi bìa trái) đang trao đổi với Ban tổ chức chương trình kỷ vật người đi B. Ảnh: CAO THĂNG

giáo dục truyền thống đối với thế hệ trẻ mà còn giúp đỡ thiết thực cho các cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn.

Ông cho rằng đã đến lúc tất cả “phải sáp vô mà làm”, cùng chia sẻ, giúp đỡ hàng triệu người lính đã “đi B” vì Tổ quốc. Các vị tướng chuyển thông điệp: Đừng quên họ! Cũng trong khuôn khổ chương trình, báo SGGP sẽ tổ chức các buổi giao lưu, quyên góp tại Học viện Quân sự Đà Lạt, Sư đoàn 9, Trường Sĩ quan lục quân 2, Đại học Sư phạm TPHCM…
Cùng hưởng ứng phong trào, nhà văn Trần Văn Tuấn đã gửi tặng chương trình 1 triệu đồng từ tiền giải thưởng cuốn tiểu thuyết “Rừng thiêng nước trong” (giải A của Hội Nhà văn Việt Nam). Ban tổ chức mong nhận sự giúp đỡ về vật chất từ các tổ chức, cá nhân. Xin liên hệ cô Quỳnh Mai hoặc Việt Nga (ĐT: 088.395942).


BÍCH PHƯỢNG

Tin cùng chuyên mục