Cấm đồ nhựa để bảo vệ động vật hoang dã

Bộ Môi trường Sri Lanka thông báo đang soạn thảo dự luật cấm nhập khẩu phần lớn các sản phẩm nhựa nhằm bảo vệ các loài động vật hoang dã như voi, hươu, nai... khỏi nguy cơ tử vong do ăn phải rác thải nhựa trong môi trường tự nhiên.
Cấm đồ nhựa để bảo vệ động vật hoang dã

Dự luật này sẽ được công bố trong thới gian  tới. Trước đó, từ năm 2017, Sri Lanka đã cấm sản xuất hoặc nhập khẩu các nguyên liệu nhựa không phân hủy sinh học thường được sử dụng để sản xuất màng bọc thực phẩm và túi mua hàng. Nhựa ở các bãi chôn rác thải ở Sri Lanka là một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến voi chết.

Tin cùng chuyên mục