Trong khán phòng Nhà hát quốc gia Kenya tại thủ đô Nairobi, ca sĩ Steven Ogweno, nghệ danh Stivi Stivi, cất cao tiếng hát trong tiết mục biểu diễn một ca khúc do chính anh sáng tác nhằm kêu gọi công chúng hãy bảo tồn, bảo vệ các loài động vật và dừng việc mang động vật hoang dã khỏi rừng xanh để thuần hóa.
Từ tháng 2 đến 9-2021, Nguyễn Đức Tài đã 2 lần lập công ty "ma" để nhập khẩu 456,9kg ngà voi, 138,784kg sừng tê giác, 6.230kg vảy tê tê và 3.108kg xương sư tử từ các nước châu Phi về Việt Nam.
Đường dây nóng Báo SGGP vừa nhận được phản ánh của người dân xã Tân Dân, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau về việc chủ đầu tư dự án biến sân chim thành vuông tôm.
Chiều 10-11, ông Thái Cảnh Toàn, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Vườn Quốc gia Pù Mát (tỉnh Nghệ An) tái thả 13 cá thể động vật hoang dã nguy cấp về với môi trường tự nhiên.
Ngày 2-11, thông tin từ Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật - Vườn quốc gia Bù Gia Mập (huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) cho biết, đơn vị phối hợp Chi cục Kiểm lâm TPHCM, Trạm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi TPHCM vừa thả nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm về rừng đặc dụng Vườn quốc gia Bù Gia Mập.
Ngày 28-10, Tổ chức Động vật châu Á phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Hà Nội và Trường Tiểu học Đan Phượng (Hà Nội) đã tổ chức lễ trao giải vẽ tranh theo chủ đề bảo vệ loài gấu Việt Nam.
Ngày 22-9, Tổ chức Động vật châu Á cùng lực lượng kiểm lâm đã tiến hành cứu hộ, đưa một cá thể gấu ngựa đã bị nuôi nhốt 17 năm tại huyện Trực Ninh - Nam Định về Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam.
Được khởi xướng từ năm 2011, tổ chức lần đầu tiên vào năm 2012, đến nay, Ngày voi thế giới 12-8 đã trở thành cơ hội để mọi người cùng nâng cao nhận thức về bảo vệ voi, tìm kiếm các giải pháp giảm xung đột giữa voi và người cũng như nỗ lực bảo tồn loài này trong tự nhiên.
Chiều 4-8, Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam thông tin, sau chuyến thăm vào tháng 5-2022, nữ diễn viên Tăng Thanh Hà đã quyết định nhận bảo trợ một cá thể gấu ngựa con mới được cứu hộ từ tỉnh Điện Biên.
Ngày 26-7, thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình (Bộ đội Biên phòng An Giang) cho biết, đơn vị vừa mật phục, phát hiện vụ vận chuyển động vật hoang dã qua biên giới, thu giữ 1 thuyền máy, cùng 94 cá thể kỳ đà và động vật họ rùa.
Trong tháng 3 và tháng 4-2022, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện 7 cơ sở kinh doanh sản phẩm từ động vật hoang dã, qua đó thu giữ hơn 2.000 sản phẩm, xử phạt 2,1 tỷ đồng.
Tây Nguyên có độ che phủ rừng cao, là môi trường sống lý tưởng cho thú rừng. Tuy nhiên, thú rừng đang đối diện với nguy cơ bị săn bắt để lấy thịt, làm cảnh. Ngành chức năng các tỉnh Tây Nguyên đang nỗ lực để giải cứu thú từ rừng đến quán nhậu.
Chiều 7-7, Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam thông tin, một chủ trại ở làng nuôi gấu nổi tiếng hơn 20 năm qua ở Việt Nam đã có đơn tự nguyện trả lại 7 con gấu sau nhiều năm nuôi nhốt để khai thác mật…
Việc giải cứu động vật hoang dã bị nuôi nhốt trái phép đang dần thuận lợi hơn sau khi Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên - Huế phối hợp Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh Hue-S và Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên lần lượt thiết lập đường dây nóng, tiếp nhận tin báo của người dân.
Ngày 11-6, tại Đồn Biên phòng Bản Giàng (đóng tại huyện miền núi Hương Khê, thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) đã tiến hành làm thủ tục bàn giao cá thể khỉ mốc và tê tê quý hiếm cho Vườn Quốc gia Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh.
Quá trình dừng phương tiện để kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện trong thùng giấy carton chở theo xe có 2 cá thể gấu ngựa hoang dã nhỏ (tổng trọng lượng 8,4kg).
Việt Nam sẽ xây dựng thêm trung tâm cứu hộ gấu thứ 2, được đặt tại Vườn quốc gia Bạch Mã ở tỉnh Thừa Thiên-Huế. Toàn bộ kinh phí đầu tư do Tổ chức Động vật châu Á tài trợ.
Sáng 25-5, Giám đốc Vườn quốc gia Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) Nguyễn Danh Kỳ cho biết, đơn vị này đã phối hợp với Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) và các cơ quan chức năng tái thả 56 cá thể động vật hoang dã, quý hiếm về môi trường rừng tự nhiên.