Cấm quảng cáo thực phẩm không tốt cho sức khỏe

Nhằm đẩy lùi tình trạng béo phì ở trẻ em tại Australia, nghị sĩ Sophie Scamps đã trình Quốc hội Australia dự luật đề xuất cấm quảng cáo thực phẩm không tốt cho sức khỏe trong thời gian từ 6 giờ đến 21 giờ 30 hàng ngày trên các chương trình phát thanh và truyền hình (ảnh).
Cấm quảng cáo thực phẩm không tốt cho sức khỏe

Các quảng cáo trên mạng xã hội và trang mạng trực tuyến sẽ bị cấm hoàn toàn. Tuy nhiên, dự luật sẽ không ảnh hưởng đến quảng cáo in ấn hoặc quảng cáo ngoài trời hay tiếp thị như một phần của hoạt động tài trợ thể thao và nội dung các công ty thực phẩm và đồ uống đăng tải trên các kênh riêng.

Trẻ em Australia tiếp xúc với hơn 800 quảng cáo đồ ăn vặt mới trên tivi mỗi năm và có mối liên hệ trực tiếp giữa những quảng cáo đó với bệnh béo phì ở trẻ em. Ước tính, chứng béo phì tiêu tốn của hệ thống y tế nước này hơn 8 tỷ USD/năm, với 25% số trẻ em có xu hướng mắc bệnh mãn tính do thừa cân.

Tin cùng chuyên mục