Càng khó khăn càng sáng tạo

Văn bản chính thức gần nhất nói về sự nỗ lực, vượt khó và khắc phục các biểu hiện tránh né nhiệm vụ là văn bản số 332/TB-VPCP ngày 17-8-2023 của Văn phòng Chính phủ Thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về nhiệm vụ, giải pháp lớn ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế trong những tháng cuối năm 2023.

Theo đó, Thường trực Chính phủ chỉ đạo: “Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh hơn nữa việc cắt giảm, đơn giản hóa các quy định kinh doanh, thủ tục hành chính và giấy tờ công dân để tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, người dân; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiên quyết khắc phục triệt để tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm trong thực thi công vụ”.

Tình hình kinh tế - xã hội những tháng đầu năm nay tiếp tục thể hiện rõ nỗ lực của các ngành, các cấp, các địa phương trong bối cảnh thế giới và đất nước có nhiều biến động phức tạp. Nhiều chỉ số tăng trưởng đã khẳng định điều đó và được một số tổ chức tín dụng thế giới đánh giá cao. Tuy nhiên, những hạn chế, tồn tại vẫn còn rất nhiều. Điều đó cho thấy toàn bộ hệ thống chính trị, các cơ quan, đơn vị phải thực sự nỗ lực, sáng tạo để góp phần vào việc khắc phục các hạn chế đó ở từng địa phương, từng cơ quan, đơn vị.

Trong điều kiện vẫn còn khó khăn như hiện nay, cần tiếp tục phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong tất cả các hoạt động, nhất là thể hiện rõ tinh thần vượt khó, sáng tạo. Thực tiễn cho thấy, từ trước đến nay, trong tất cả các phong trào cách mạng, hễ càng có nhiều thử thách thì phải càng nỗ lực, càng có nhiều khó khăn thì phải càng sáng tạo. Gần nhất là trong thời kỳ chống dịch, dù chưa có tiền lệ trên thế giới, chưa có định hướng, chỉ đạo cụ thể của cấp trên, một số địa phương, đơn vị đã có những giải pháp chủ động, sáng tạo và đột phá trong việc “bảo vệ vùng xanh”, “cấp phát thuốc cho F0”, “cách ly tại chỗ”, “điều trị F0 tại nhà”, “hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu”, “đi chợ thay”…

Nay, trong điều kiện đã có những định hướng quan trọng của Trung ương về phát triển thành phố (như Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 7-10-2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết 98/2023/QH15 ngày 24-6-2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM…) thì trên tinh thần Bác Hồ đã dạy: “Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm, việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh”, mỗi cán bộ, đảng viên đều có thể thực hiện. Chẳng hạn, giải quyết sớm được một yêu cầu sao y của người dân thì không chỉ giúp cho cá nhân người đó mà còn có thể giúp cho những người có liên quan được đi học, khám chữa bệnh, tìm việc làm…, đồng thời còn tạo ra hình ảnh cán bộ, công chức tận tụy, trách nhiệm. Nhiều người làm được như vậy tức là đã khẳng định được tinh thần phụng sự Tổ quốc trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Không có thành tựu nào có được nếu không có nỗ lực, sáng tạo. Mỗi người tự mình nỗ lực, sáng tạo thì sẽ đóng góp vào thành tựu chung của đơn vị, của địa phương, của thành phố, của đất nước!

Tin cùng chuyên mục