Chặn nhóm “quái xế” đua xe trên Quốc lộ 51, 1 cảnh sát cơ động bị tông trọng thương

Trong lúc làm nhiệm vụ ngăn chặn nhóm “quái xế” đua xe trên Quốc lộ 51, một cảnh sát cơ động đã bị tông trọng thương.
Công an khám nghiệm hiện trường
Công an khám nghiệm hiện trường

Ngày 12-4, Công an tỉnh Đồng Nai đang tiến hành điều tra làm rõ vụ một cảnh sát cơ động bị trọng thương khi ngăn chặn nhóm “quái xế” đua xe.

Theo điều tra, tối 11-4, tổ công tác gồm: lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động… thuộc Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành tuần tra phòng chóng dịch Covid-19 cũng như thực hiện tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống đua xe trái phép ở khu vực TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Đến khoảng 22 giờ 30 cùng ngày, tổ công tác phát hiện 1 nhóm “quái xế” (gần 100 thanh thiếu niên) đi trên khoảng 60 xe máy các loạn nẹt pô chạy với tốc độ cao, lạng lách, dàn hàng ngang hò hét trên đường tại km 14, Quốc lộ 51, hướng Biên Hòa đi Long Thành.

Lúc này, tổ tuần tra ra hiệu lệnh dừng các phương tiện nhưng nhóm “quái xế” không chấp hành hiệu lệnh. Bất ngờ, 1 xe máy mang BKS: 83P3-863.55 cho xe lao thẳng vào tổ công tác khiến cho anh Phan Đức Mạnh (Cảnh sát cơ động, là thành viên tổ tuần tra) bị trọng thương.

Lực lượng tiến hành đưa anh Mạnh đi cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy với thương tích nặng. Riêng đổi tượng điều khiển xe máy mang BKS: 83P3-863.55 bị khống chế bắt giữ. Bước đầu, qua xác minh đối tượng là Nguyễn Hoàng Khánh (SN 1999, ngụ tỉnh Sóc Trăng).

Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục