(SGGP). – Chiều tối 14-3, tại Hà Nội, đại diện các cục, vụ của Bộ GD-ĐT đã có buổi gặp mặt các cơ quan báo chí trao đổi về sách tham khảo - vốn là vấn đề hiện đang được dư luận rất quan tâm.
Bộ GD-ĐT cho biết sẽ có động thái quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn nhằm làm “sạch” thị trường sách giáo dục. Đại diện Bộ GD-ĐT cho biết, khi sử dụng sách tham khảo, phụ huynh và học sinh nên lưu ý chọn sách có chất lượng. Nếu phát hiện sách chất lượng kém, có sai sót, yếu kém về nội dung nên đưa lên các phương tiện thông tin truyền thông để cảnh báo để nhiều người biết, đồng thời kiến nghị tới cơ quan quản lý nhà nước. “Bộ yêu cầu chế tài các trường hợp nhà trường, giáo viên vì lợi ích cá nhân bắt học sinh mua sách tham khảo”, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên, Bộ GD-ĐT Nguyễn Công Hinh nhấn mạnh.
Về những vấn đề mà dư luận đang đặt ra hiện nay đó là các cơ quan quản lý nhà nước vẫn lúng túng trong việc quản lý sách tham khảo, Bộ GD-ĐT cho rằng, thời điểm năm 2008, Bộ GD-ĐT đã có công văn số 6631/BGDĐT-GDTrH về việc sử dụng sách giáo khoa phổ thông và tài liệu giảng dạy, học tập. “Bộ GD-ĐT đã kiểm tra rà soát lại công văn này và thấy rằng đến nay về cơ bản các nội dung còn phù hợp và sẽ tiếp tục áp dụng”, ông Phạm Ngọc Định, Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học, Bộ GD-ĐT thông tin.
Đại diện Bộ GD-ĐT cũng nhấn mạnh, để hạn chế sách tham khảo chất lượng kém vào nhà trường, trước hết phải đặt vấn đề quyền, trách nhiệm của cơ quan xuất bản, phải tôn trọng Luật Xuất bản. Ngoài ra, người sử dụng như học sinh, phụ huynh cũng cần có nhận thức nhất định về sử dụng sách nói chung, trong đó có sách tham khảo. Cùng với đó là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước mà trước hết là cơ quan quản lý xuất bản - cụ thể là Cục Xuất bản, Bộ TT-TT. Còn ngành giáo dục sẽ quản lý những sách vào trong nhà trường.
PH.THẢO
- Thông tin liên quan:
>> Sách tham khảo ngành giáo dục không được cẩu thả