Châu Âu, Mỹ triệt phá đường dây tội phạm mạng quy mô lớn

Cảnh sát châu Âu và Mỹ vừa triệt phá một trong những mạng riêng ảo (VPN) hàng đầu thế giới được sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công ransomware (dùng mã độc tống tiền) và các hình thức tấn công mạng nghiêm trọng khác.

Theo Cơ quan cảnh sát châu Âu (Europol), các nhân viên tư pháp ở Reutlingen, miền Nam nước Đức, đã triệt phá dịch vụ Safe-Inet VPN vào ngày 21-12 và thu giữ nhiều máy chủ.

Một số tội phạm mạng lớn nhất thế giới đã sử dụng dịch vụ Safe-Inet VPN từ hơn 10 năm qua. Dịch vụ này là một trong những công cụ mạng tốt nhất của thế giới tội phạm ngầm, với 5 lớp kết nối VPN ẩn danh nhằm tránh sự ngăn chặn của các cơ quan thực thi pháp luật.

Sự hợp tác giữa Europol với các cơ quan cảnh sát của Pháp, Đức, Thụy Sĩ, Hà Lan và Mỹ cũng xác định được khoảng 250 công ty bị tội phạm do thám bằng cách sử dụng mạng riêng ảo này.

Tin cùng chuyên mục