Chính phủ Anh hỗ trợ người dân từ bỏ thuốc lá

Ngày 11-4, Chính phủ Anh cho biết, sẽ có tới 1 triệu người hút thuốc lá được khuyến khích đổi thuốc lá lấy thuốc lá điện tử, trong đó phụ nữ mang thai sẽ được hỗ trợ tài chính để thực hiện sự thay đổi này.
Chính phủ Anh hỗ trợ người dân từ bỏ thuốc lá

Đây được xem là chương trình hỗ trợ người hút thuốc từ bỏ thuốc lá đầu tiên trên thế giới theo hình thức này. Chương trình hoán đổi trên do chính phủ tài trợ, gần 20% số người hút thuốc tại Anh sẽ được cung cấp thuốc lá điện tử để giúp họ từ bỏ dần thuốc lá.

Phụ nữ có thai cũng sẽ được cấp phiếu giảm giá để giúp họ từ bỏ thuốc lá, một phần trong chương trình nhằm mục tiêu giảm số người hút thuốc từ mức 13% dân số hiện nay xuống mức 5% hoặc ít hơn.

Chính phủ Anh đã chi 68 triệu bảng Anh (84,52 triệu USD) trong giai đoạn 2021-2022 để triển khai các biện pháp giúp người dân bỏ thuốc lá, qua đó đã giúp 100.000 người hút thuốc từ bỏ thuốc lá.

Tin cùng chuyên mục