Chủ động phòng chống thiên tai

Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) vừa tổ chức diễn tập cấp Tổng công ty về các phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) năm 2026. Mục tiêu là đảm bảo nhuần nhuyễn về khả năng ứng phó trong công tác PCTT-TKCN đối với mọi hoạt động của Tổng công ty.

Nhân viên Công ty Điện lực Tân Thuận, TPHCM, tập trung tại vị trí diễn tập cột điện đổ hàng loạt (ẢNH: MINH HOA)
Nhân viên Công ty Điện lực Tân Thuận, TPHCM, tập trung tại vị trí diễn tập cột điện đổ hàng loạt (ẢNH: MINH HOA)

4 tình huống diễn tập

Tham dự buổi diễn tập PCTT-TKCN gồm có Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Tổng công ty, lãnh đạo các ban chuyên môn (điều hành diễn tập trực tuyến) và tất cả các đơn vị trực thuộc. 4 đơn vị đăng cai diễn tập tình huống giả định ngoài hiện trường là Trung tâm Điều độ hệ thống điện, Công ty Điện lực Tân Thuận, Công ty Điện lực Bình Phú và Công ty Lưới điện cao thế. Các đơn vị này đã triển khai theo 4 tình huống giả định gồm: ngã đổ cột điện hàng loạt; ngập nước trạm biến áp phòng phân phối; ngập nước trạm biến áp 110kV và sụt, lún móng trụ đường dây 110kV.

Cụ thể, Công ty Điện lực Tân Thuận với tình huống giả định là thành phố đang chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Cường độ bão mạnh cấp 9-10 (cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3) và có diễn biến phức tạp, khả năng ảnh hưởng đến địa bàn các xã: Nhà Bè, Hiệp Phước, An Thới Đông và gây thiệt hại nặng nề về tài sản, hạ tầng cơ sở vật chất, trong đó có hệ thống điện trên địa bàn xã Hiệp Phước. Địa điểm diễn tập tại khu vực ven sông cầu Bà Sáu thuộc xã Hiệp Phước, tuyến 22kV đường Nguyễn Bình trạm Nhà Bè với tình huống cụ thể là nhiều trụ điện trung thế bị sạt lở nền móng, nghiêng và ngã đổ, dây trung thế bị đứt, cáp hạ thế bị hư hỏng, đà máy biến áp bị cong, hỏng. Đặc biệt là khu vực khu dân cư gần cầu Bà Sáu bị mất điện hoàn toàn.

Trong khi đó, tình huống giả định của Công ty Điện lực Bình Phú là do ảnh hưởng của bão, mưa lớn kéo dài, mực nước dâng nhanh tại khu Ehome - phường An Lạc, gây ngập sâu 0,5-1,0m, ảnh hưởng trực tiếp đến trạm biến áp 110kV Bình Phú và các tuyến đường giao thông. Còn tình huống giả định của Công ty Lưới điện cao thế là do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài nhiều ngày, đất khu vực móng trụ số 198 đường dây 110kV Gò Đậu - Phú Hòa Đông (Củ Chi) bị ngấm nước, mềm hóa dẫn đến sạt lở nghiêm trọng làm móng trụ bị xói mòn, dẫn đến nguy cơ mất an toàn vận hành lưới điện và ngã trụ... Ngoài ra, Công ty Lưới điện cao thế cũng tổ chức diễn tập xử lý trạm biến áp Việt Thành 110kV, phường Tân Thuận, bị ngập nước.

Trước khi tổ chức diễn tập, các đơn vị đã chuẩn bị sẵn kịch bản chi tiết, các phương án diễn tập cụ thể với phương châm 4 tại chỗ: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và vật tư, hậu cần tại chỗ. Bên cạnh việc điều hành từ thực địa lưới điện, các đơn vị đã sử dụng phần mềm quản lý lực lượng lao động số trên công trường để quan sát, khảo sát thực tế địa bàn và bộ đàm vô tuyến phục vụ chỉ huy điều hành, tiên lượng tình huống, huy động lực lượng; triển khai giải pháp đảm bảo an toàn về người và thiết bị... Trong khoảng thời gian từ 2-3 giờ, công tác diễn tập của các đơn vị đã được thực hiện xong dưới sự theo dõi của lãnh đạo Tổng công ty, thông qua cầu truyền hình.

Triển khai ngay khi xảy ra thiên tai

Trước đó, EVNHCMC đã ban hành phương án PCTT-TKCN, nguy cơ mất an toàn, an ninh hệ thống điện năm 2026 và triển khai đến các đơn vị để thực hiện. Phương án được xây dựng trên hệ thống lưới điện thuộc phạm vi quản lý của ngành, bao gồm hệ thống đường dây, trạm biến áp 110/220kV, 22kV. Mục tiêu là đảm bảo khả năng chỉ huy, điều hành, nâng cao khả năng ứng phó, nhanh chóng khôi phục cung cấp điện, bảo đảm an toàn và ổn định cho hệ thống điện thành phố; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và tài sản; hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra đối với cơ sở hạ tầng lưới điện. Cùng với đó là nâng cao ý thức tự giác cùng tham gia trong công tác phòng chống, ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Ngay từ cuối tháng 4-2026, Tổng công ty Điện lực TPHCM đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chuẩn bị phương án đảm bảo an toàn điện mùa mưa, bão. Đồng thời có phương án phòng chống thiên tai, nguy cơ mất an toàn, an ninh hệ thống điện năm 2026. Trường hợp xảy ra thiên tai, các đơn vị trực thuộc cần tập trung mọi nguồn lực kịp thời khắc phục sự cố lưới điện, bảo đảm an toàn và khôi phục cấp điện trong thời gian sớm nhất.

EVNHCMC yêu cầu các đơn vị trực thuộc quán triệt phương án nêu trên đến các bộ phận, người lao động liên quan; rà soát hoàn thiện phương án PCTT-TKCN của đơn vị và tổ chức diễn tập phù hợp với tình huống điển hình có thể xảy ra ở đơn vị. Đối với trạm điện 110/220kV, trụ sở có tầng hầm, cần rà soát, bổ sung vào phương án PCTT, các giải pháp ngăn ngừa nước ngập như lựa chọn vị trí lắp đặt và thiết kế; ngăn ngừa nước từ trên cao xuống; nước vào trạm, tầng hầm từ dưới lên; ngăn nước từ xung quanh tràn vào trạm và tầng hầm; bơm thoát nước tại chỗ; bơm thoát nước tăng cường của đơn vị; tăng cường khẩn cấp từ lực lượng cứu nạn, cứu hộ.

Đối với lưới điện trung và hạ thế, tập trung rà soát, thực hiện các giải pháp phòng ngừa như tuân thủ quy định thiết kế lưới điện; kiểm tra, bảo dưỡng lưới điện; kiểm tra các điểm xung yếu (sụt lún, sạt lở bờ sông, kênh, rạch...), ngập lụt; chặt tỉa cây xanh. Đối với trụ sở nhà điều hành/nhà trạm, cần rà soát, thực hiện gia cố, chằng néo chắc chắn nhằm đảm bảo an toàn đối với mái nhà, công trình điện, hệ thống pin năng lượng mặt trời...

Tin cùng chuyên mục