Sau khi thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm tăng cường tiết kiệm điện theo chỉ đạo của UBND TPHCM, theo thống kê sơ bộ của Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC), từ ngày 15-5 đến 4-6, TPHCM tiết kiệm được 22.66 triệu Kwh điện, bình quân mỗi ngày tiết kiệm được 1,08 triệu KWh, tương ứng gần 2,4 tỷ đồng/ngày.
Tổng sản lượng điện sử dụng lên tới gần 800 triệu kWh mỗi ngày nhưng trong đó thủy điện chỉ đáp ứng được hơn 14%, còn lại là nhiệt điện than và khí chiếm gần 73%... do nhiều nhà máy thủy điện phải tạm ngưng chạy các tổ máy.
Tình trạng nắng nóng cực đoạn đang khiến tình hình đảm bảo cung ứng điện năng tại nhiều quốc gia châu Á như Thái Lan, Trung Quốc, Bangladesh… đối mặt thách thức lớn. Một số quốc gia đã phải chủ động cắt điện luân phiên hoặc giới hạn cung ứng điện cho sản xuất để đảm bảo nguồn cung điện.
Bộ Công thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang nỗ lực đơn giản thủ tục, đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ khó khăn trong đàm phán giá điện với các dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp; đồng thời công khai, minh bạch tiến trình triển khai các thủ tục này.
Thứ trưởng Bộ Công thương Đặng Hoàng An khẳng định, vẫn đảm bảo cung ứng đủ điện dù cho nguồn cung than đang khó khăn, nguồn khí chưa ổn định, thủy điện bị khô hạn nặng do nắng nóng.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND TPHCM vừa có công văn yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác tiết kiệm điện trên địa bàn thành phố, đẩy mạnh tiết kiệm điện và bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn.
Bếp điện từ là thiết bị tiêu tốn gần 11% tổng lượng điện bình quân hàng tháng trong các gia đình. Trên thị trường hiện nay có nhiều loại bếp điện, trong đó có bếp điện từ.
Ngày 23-5, tại trụ sở UBND TPHCM, đoàn công tác của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có buổi làm việc với UBND TPHCM về tình hình cung cấp điện trong giai đoạn hiện nay.
Chiều tối 18-5, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành về các giải pháp trước mắt để bảo đảm nhu cầu điện cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.
Văn phòng Chính phủ vừa phát đi thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp về việc thực hiện kết luận của lãnh đạo Chính phủ liên quan đến đàm phán giá bán điện đối với các dự án điện gió, điện mặt trời đã hoàn thành đầu tư xây dựng xong chưa được vận hành.
Những ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5, nắng nóng tại TPHCM kéo dài, nhiệt độ cao khiến việc sử dụng thiết bị làm mát gia tăng, lượng điện tiêu thụ liên tục phá kỷ lục.
Sáng 4-5, tại TPHCM, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp Viện Kỹ sư Malaysia và Hội Điện Lực TPHCM tổ chức “Lễ vinh danh và trao Chứng chỉ Kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN năm 2021-2022 khu vực phía Nam” cho 123 kỹ sư thuộc nhiều đơn vị điện lực khu vực miền Nam và miền Trung.
Theo Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC), do thời tiết nắng nóng và không khí oi bức nên nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát tăng cao. Đặc biệt, trong ngày 21-4, lượng điện tiêu thụ toàn thành phố đạt 93,53 triệu kWh, xác lập kỷ lục mới, cao hơn kỷ lục trước đó là 90,69 triệu kWh (ngày 14-5-2021).
Quạt điện là thiết bị không thể thiếu trong mỗi gia đình, vừa có chức năng làm mát vừa làm cho không khí trong nhà trở nên thông thoáng. Đặc biệt là trong mùa hè, quạt điện thậm chí còn được sử dụng rộng rãi và liên tục hơn các thiết bị làm mát khác trong gia đình. Các loại quạt làm mát thường chiếm hơn 3% điện năng tiêu thụ bình quân trong các hộ gia đình.
Nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, tin cậy phục vụ nhân dân trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30-4 và 1-5, Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc không thực hiện các công tác trên lưới có cắt điện, làm mất điện khách hàng liên tục trong các ngày lễ (từ 0 giờ ngày 29-4 đến hết 24 giờ ngày 3-5), trừ các trường hợp xảy ra sự cố hoặc có yêu cầu đặc biệt khác.
Nhân dịp Giỗ tổ Hùng Vương, lễ 30-4 và 1-5, Tổng Công ty Điện lực TPHCM đã yêu cầu các đơn vị thành viên tạm ngưng thi công tất cả các công trình đào đường.
Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (EVNFinance) đã và đang kiên trì đồng hành với sự phát triển của ngành điện cũng như lĩnh vực năng lượng tái tạo tại Việt Nam.
Ngày 11-4, Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) tổ chức hội nghị khách hàng “Các giải pháp cung ứng và tiết kiệm điện năm 2023”, đồng thời công bố thể lệ tham gia cuộc thi “Giải thưởng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn TPHCM” do Sở Công thương phối hợp Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức.
Lĩnh vực điện năng tiếp tục được 1.300 doanh nghiệp FDI đánh giá cao nhất trong chất lượng cơ sở hạ tầng năm 2022. Chất lượng điện nhận được đánh giá tích cực của các doanh nghiệp FDI trong nhiều năm qua. Đó là những kết quả đánh giá của doanh nghiệp trong báo cáo Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2022 vừa được công bố.
Ngày 11-4, Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) tổ chức Hội nghị khách hàng: “Các giải pháp cung ứng và tiết kiệm điện năm 2023” đồng thời công bố thể lệ tham gia cuộc thi “Giải thưởng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn TPHCM” do Sở Công thương phối hợp Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức.
Giá thành sản xuất kinh doanh điện hiện đã vượt mức giá bán lẻ bình quân là 167,82 đồng/kWh, nên ngành điện tiếp tục lo đối mặt tình hình tài chính khó khăn, nguy cơ hết tiền.
Công đoàn và Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) đã trao tặng 15 bộ máy vi tính để bàn nhằm phục vụ nhu cầu học tập trực tuyến của các em tại Làng Thiếu niên Thủ Đức (TPHCM).
Ngày 8-6, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn đã đến làm việc với Tỉnh ủy Đồng Tháp về một số nội dung trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các vấn đề về tư tưởng, dư luận xã hội tại địa phương.
Chiều 8-6, Bộ Công an tổ chức gặp mặt kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và phát động Giải báo chí với chủ đề “Vì an ninh Tổ quốc và Bình yên cuộc sống” giai đoạn 2023-2025 với sự chủ trì của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ Trưởng Bộ Công an.
Một số bị cáo là cựu lãnh đạo của Công ty Sài Gòn Tây Nam (trụ sở tại tỉnh Tây Ninh) khai có chi tiền cho cơ quan thuế để “bằng mọi giá phải được hoàn thuế giá trị gia tăng”.