Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ: Đảm bảo an toàn nhưng không bỏ lỡ cơ hội phát triển

Ngày 15-10, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ tham dự hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ quận 3 khoá XII lần thứ 9.

 

Hội nghị nghe báo cáo và thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và phương hướng, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021; báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và vận động nhân dân 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021.

Tại hội nghị, các đại biểu đã dành phút tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ - chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19. 

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ: Đảm bảo an toàn nhưng không bỏ lỡ cơ hội phát triển ảnh 1 Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại Hội nghị BCH Đảng bộ quận 3. Ảnh: VIỆT DŨNG
Nơi nào cán bộ còn lừng chừng thì phải có biện pháp khắc phục
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ bày tỏ, 9 tháng đầu năm 2021, đặc biệt là từ ngày 27-4 đến ngày 30-9 (thời điểm dịch Covid- 19 bùng phát), dịch Covid-19 tác động mạnh đến đời sống xã hội. Chúng ta đã phải chiến đấu với dịch bệnh chưa từng có trong lịch sử, chiến đấu một cách cam go, đầy gian nan, thử thách. Cuộc chiến mặc dù không tiếng súng, nhưng chúng ta đã có nhiều tổn thất, nhiều đồng bào, đồng chí đã hy sinh trong trận chiến này. Sự mất mát của nhân dân, của đội ngũ cán bộ là nỗi đau xót mà chúng ta không bao giờ quên được.
Đồng chí Nguyễn Thị Lệ ghi nhận, trước tình hình phức tạp như vậy, Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy và các cấp ủy Đảng tại quận 3 đã lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị thực hiện các nhiệm vụ. Quận đã phấn đấu nỗ lực thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước đạt gần 63% (hơn 3.220 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, quận có nhiều sáng tạo trong cải cách hành chính: các phần mềm phục vụ công tác bầu cử, phần mềm “Quản lý F0”, phần mềm “Quản lý vùng xanh” hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh đăng ký hoạt động kinh doanh trở lại sau ngày 30-9-2021, phần mềm hỗ trợ thực hiện Đô thị thông thông minh trên địa bàn quận… Những việc này nhằm giúp nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành và trên hết là phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Cùng với đó, quận đã thực hiện sắp xếp, sáp nhập phường 6, 7, 8 thành phường Võ Thị Sáu, kiện toàn tổ chức bộ máy UBND phường Võ Thị Sáu theo quy định, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ.

Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, tỷ lệ ca mắc tiếp tục giảm, đặc biệt là không có trường hợp tử vong vì Covid-19 trong 10 ngày qua. Quận 3 đã kiểm soát dịch và đang thực hiện các giải pháp phục hồi kinh tế.

Về an sinh xã hội, quận 3 luôn kịp thời chăm lo cho người dân; kịp thời cấp phát gạo và triển khai hỗ trợ đợt 1, đợt 2, đợt 3. Quận cũng quan tâm hỗ trợ kịp thời cho các học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, nhất là các cháu có cha, mẹ mất vì Covid-19, không để bất cứ một trẻ em nào phải bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ cũng ghi nhận Quận ủy quận 3 đã quan tâm thực hiện các nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng đảng. Quận ủy đã phát triển 92 đảng viên mới (đạt 51% chỉ tiêu 2021); đặc biệt, 15 quần chúng ưu tú tham gia tuyến đầu chống dịch đã được kết nạp Đảng.

Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, quận 3 cũng còn nhiều việc cần tiếp tục nỗ lực, phấn đấu. Trong 23 chỉ tiêu năm thì có 11 chỉ tiêu đạt tiến độ, 2 chỉ tiêu sẽ đánh giá vào cuối năm và còn tới 10 chỉ tiêu chưa đạt tiến độ theo yêu cầu. Việc thu ngân sách, việc giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn hạn chế.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ cho rằng, những hạn chế có nguyên nhân khách quan và chủ quan. Khách quan là bởi dịch Covid-19; còn chủ quan thì cần làm rõ. Qua đợt dịch chưa từng có tiền lệ, chúng ta càng thấy rõ hơn những phẩm chất tốt đẹp của những cán bộ; đồng thời, cũng nhận thấy rất rõ những hạn chế của một số tổ chức, cá nhân trong hệ thống mà bình thường chưa thể thấy được. Do vậy, đồng chí Nguyễn Thị Lệ yêu cầu Ban Thường vụ Quận ủy quận 3 có thảo luận, thống nhất nơi nào làm tốt thì phát huy, nơi nào cán bộ lừng chừng thiếu trách nhiệm thì phải có biện pháp khắc phục.

Triển khai kịp thời tiêm vaccine cho trẻ em

Về công tác trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2021, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh, quận 3 cần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế. Đồng chí nhấn mạnh, mục tiêu đặt ra là bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân; hạn chế đến mức thấp nhất các ca mắc, ca chuyển bệnh nặng, tử vong do Covid-19; khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; kiên trì thực hiện mục tiêu kép, chuyển sang trạng thái bình thường mới sớm nhất có thể trong năm 2021…

Trong đó, phòng chống dịch vẫn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ chỉ đạo quận 3 tổ chức chuyên đề đánh giá tổng thể kết quả và những tồn tại, hạn chế về công tác phòng, chống dịch Covid-19, rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc không chỉ trong công tác phòng, chống dịch mà trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của quận và phường.

Đồng chí yêu cầu quận 3 triển khai hiệu quả chiến lược Y tế - trụ cột của công tác phòng, chống dịch; xác định cấp độ dịch; chú trọng bao phủ vaccine và thực hiện 5K, lưu ý triển khai kịp thời tiêm vaccine cho người từ 12-17 tuổi theo hướng dẫn của ngành y tế. Quận 3 cần kiện toàn y tế cơ sở để đảm bảo chăm lo sức khỏe cho người dân.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ: Đảm bảo an toàn nhưng không bỏ lỡ cơ hội phát triển ảnh 2 Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ trao đổi cùng các đồng chí lãnh đạo quận 3 tại Hội nghị BCH Đảng bộ quận 3. Ảnh: VIỆT DŨNG
Sáng tạo nhưng không chủ quan
Trong xây dựng kế hoạch phục hồi kinh tế, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ chỉ đạo quận 3 tập trung các giải pháp, triển khai một cách cụ thể. Cần nghiên cứu, có giải pháp tạo điều kiện phục hồi hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh bằng các giải pháp như: tiếp tục phát huy ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý doanh nghiệp, hộ kinh doanh, về đăng ký mới, về báo cáo thuế, về đăng ký hoạt động an toàn… Mặc dù việc chỉ tiêu ngân sách sẽ khó đạt được do ảnh hưởng của dịch Covid - 19 nhưng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy cần có sự bàn bạc, tìm giải pháp, tạo nguồn thu, phấn đấu thực hiện thu đạt mức tốt nhất có thể trong năm 2021. Cùng với đó, tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tạo sự lan tỏa cho phát triển.
Đồng chí Nguyễn Thị Lệ cũng yêu cầu quận 3 tiếp tục tập trung thực hiện chủ đề năm 2021 “Năm xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi tường đầu tư và đẩy mạnh cải cách hành chính”; khôi phục hoạt động của các tổ chức doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, tiểu thương tại các chợ truyền thống...
Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ lưu ý quận 3 mở cửa phải đảm bảo an toàn nhưng không bỏ lỡ cơ hội phát triển.
 Đồng chí nhấn mạnh quận phải đảm bảo hoạt động giao thông vận tải, kiểm soát lưu thông, không gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, ách tắc lưu thông, đứt gãy chuỗi sản xuất. Quận cần đánh giá cấp độ dịch theo hướng dẫn của ngành y tế; từ đó xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng, quyết định các hoạt động kinh tế - xã hội phù hợp tại từng địa bàn. Chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế với tinh thần chủ động, sáng tạo, bám sát thực tiễn, không chủ quan “khi dịch đi qua".
Để đảm bảo an sinh xã hội, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ quận 3 tập trung tiếp nhận và giải quyết kịp thời đề nghị hỗ trợ người dân khó khăn; đảm bảo chi đúng, chi đủ, tránh trùng lặp, sót lọt người có hoàn cảnh khó khăn cần hỗ trợ. Quận 3 cần chủ động chuẩn bị kế hoạch chăm lo Tết Nhâm Dần 2022, nhất là các trường hợp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đảm bảo tết đến với mọi nhà, mọi người.           

Đồng chí cũng yêu cầu ngành giáo dục quận quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên tiếp cận công nghệ trong giảng dạy, phương pháp sư phạm để giảng dạy trên các nền tảng trực tuyến; chủ động xây dựng kịch bản trường học an toàn.         

Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ gợi mở quận 3 phân công trách nhiệm cho các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Quận ủy viên phụ trách các Chương trình hành động, Đề án của quận để đánh giá, có giải pháp mới phù hợp trong bối cảnh hiện nay. Quận cần đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị của cơ sở…

“Phải thật sự gần dân, sát dân, lấy dân làm trung tâm, chủ động nắm chắc tình hình nhân dân gắn với củng cố, phát huy vai trò lực lượng chính trị nòng cốt ở cơ sở”, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh.

Trước đó, báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND quận 3 Vũ Thị Mỹ Ngọc cho biết, trong 9 tháng đầu năm, tình hình kinh tế trên địa bàn quận gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Về công tác xây dựng Đảng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Thành Nam cho biết, quận đã sáp nhập Đảng bộ phường 6, 7, 8 thành Đảng bộ phường Võ Thị Sáu; thực hiện công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong các đơn vị ngoài khu vực nhà nước…

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ: Đảm bảo an toàn nhưng không bỏ lỡ cơ hội phát triển ảnh 3 Bí thư quận uỷ quận 3 Phạm Thành Kiên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Quận ủy Phạm Thành Kiên yêu cầu cấp ủy Đảng, đơn vị, cơ sở phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2021 trong tâm thế mới sẵn sàng thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch Covid-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận.

Tin cùng chuyên mục