Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam bị cách chức do lạm quyền, trục lợi

° Ông Trần Kiên Quyết nộp lại hơn 4 tỷ đồng khắc phục hậu quả
Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam bị cách chức do lạm quyền, trục lợi

° Ông Trần Kiên Quyết nộp lại hơn 4 tỷ đồng khắc phục hậu quả

Sau khi nghe kết quả thanh tra việc sử dụng 10.000ha đất tại Công ty Cao su Tân Biên (CSTB), Thủ tướng đã yêu cầu cách chức Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam Trần Kiên Quyết. Yêu cầu của Thủ tướng vừa được thực thi.

Cho mượn 279ha đất trong… 80 năm!

Sở dĩ Thủ tướng có chỉ đạo nói trên là do Thanh tra Chính phủ phát hiện ông Trần Kiên Quyết có dấu hiệu thiếu trách nhiệm, trục lợi cá nhân khi còn làm Giám đốc Công ty CSTB, một trong 31 công ty thành viên thuộc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam.

Từ tháng 11-1993, Tổng Công ty Cao su Việt Nam (nay là tập đoàn) có văn bản cho phép Công ty CSTB ký hợp đồng cho cán bộ công nhân viên mượn đất chưa trồng cao su nằm phân tán giữa các khu vực đã trồng cao su.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam bị cách chức do lạm quyền, trục lợi ảnh 1

Ông Trần Kiên Quyết (bìa phải) trong một lần làm việc tại Công ty Cao su Quảng NamẢnh: CTV

Mục đích là tạo thêm công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động của công ty và tránh lãng phí đất. Thời gian cho mượn là 3 năm đối với người mượn để trồng cây ngắn ngày và 40 năm (tương đương một chu kỳ đời cây cao su) đối với người mượn để trồng cao su.

Từ đó, Công ty CSTB đã cho 19 cá nhân mượn đất với tổng diện tích 279,9ha, sau đó chuyển nhượng cho nhau thành 22 người. Sai phạm trong việc cho mượn số đất rất lớn nói trên, theo Thanh tra Chính phủ, là: Đất cho mượn không phải nhỏ lẻ, phân tán mà là đất liền kề với diện tích lớn; toàn bộ đối tượng được mượn là cán bộ của công ty và một nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh.

Không một công nhân, người lao động nào được mượn; thời gian cho mượn đất lên tới… 80 năm.
Tuy 279,9ha đất trồng cao su nói trên đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty CSTB nhưng đất này đang nằm trong tay cá nhân và một số trường hợp đã tự ý chuyển nhượng đất.

Việc cho mượn đất là trái Luật Đất đai và có dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Sai phạm trong quyết định cho mượn đất nói trên thuộc trách nhiệm chính của hai đời giám đốc công ty. Đó là ông Trương Minh Triếu và ông Trần Kiên Quyết.

Cùng người thân chiếm 30% đất cho mượn

Năm 1994, khi còn là Giám đốc Công ty CSTB, ông Trương Minh Triếu đã cho 5 cán bộ mượn khoảng 141ha (trong đó cá nhân ông Triếu mượn nhiều nhất với 46,7ha). Sau đó, vào năm 1997, ông Trần Kiên Quyết - khi ấy là giám đốc công ty - đã tiếp tục cho 15 người mượn 138,4ha.

Trong số này, ông Quyết cùng vợ và hai người cháu mượn tổng cộng trên 86ha, chiếm tới 30% tổng diện tích đất cho mượn qua hai đời giám đốc. Và riêng hai vị giám đốc Triếu, Quyết đã chiếm gần 50% tổng diện tích đất cho mượn!

Sau khi được mượn được đất, không ít cán bộ đã chuyển nhượng thu lời. Chẳng hạn, ông Phạm Văn Việt, nguyên Chánh văn phòng Công ty CSTB mượn 40,5ha, đã chuyển nhượng cho 5 người lấy gần 800 triệu đồng; ông Trần Kiên Quyết chuyển nhượng trên giấy tờ ghi là 44ha nhưng thực tế là 46ha, lấy 580 triệu đồng; ông Lê Trọng Phú, nguyên Phó phòng Tài chính thống kê của công ty mượn 2,3ha, năm 2004 chuyển nhượng được 225 triệu đồng.

Do tính chất vi phạm khá nghiêm trọng, kéo dài nên đã có nhiều đơn thư, khiếu tố vượt cấp. Năm 2007, Thủ tướng đã giao Thanh tra Chính phủ vào cuộc làm rõ sai phạm ở Công ty CSTB. Trong đó, có việc làm rõ số tiền đã hưởng lợi thu được trên đất mượn.

Tuy thanh tra Chính phủ chưa làm rõ được nội dung này nhưng theo giải trình (dù chưa đầy đủ, chính xác) của một số cá nhân đã được mượn đất thì số tiền này khá lớn. Từ năm 1997-2007, vợ chồng ông Trần Kiên Quyết thu lợi được 4,1 tỷ đồng từ 40ha còn lại (ông Quyết đã nộp lại số tiền này để khắc phục hậu quả); bà Đỗ Thị Hợp (cháu ông Quyết) thu lợi 1,7 tỷ đồng từ 25,2 ha; bà Đỗ Thị Kiều Trang (cháu ông Quyết) lợi 1,3 tỷ đồng từ 21ha…

Thanh tra Chính phủ cũng làm rõ, dù năm 2003, Thủ tướng đã có quyết định 264, theo đó, toàn bộ diện tích cho mượn trái phép nói trên  phải được thu hồi, chậm nhất vào năm 2005 nhưng Công ty CSTB không cùng chính quyền địa phương thực hiện quyết định này.

Đồng thời, Thanh tra Chính phủ cũng cho rằng chủ trương, giải pháp chỉ đạo của Tổng Công ty Cao su vào năm 1993 và tổ chức thực hiện của Công ty CSTB là vi phạm Luật Đất đai. Việc hai đời giám đốc Công ty CSTB cho mượn đất và ký quyết định cho mình mượn đất, là hành vi lạm quyền để trục lợi.

Chính vì vậy, Thủ tướng đã yêu cầu cách chức Chủ  tịch HĐQT Tập đoàn CNCSVN của ông Quyết.

 Ngày 20-4, một cán bộ có thẩm quyền cho biết, Bộ NN-PTNT (cơ quan quản lý nhà nước của tập đoàn này) vừa triển khai quyết định của Thủ tướng. Bộ NN-PTNT giao một thứ trưởng của bộ kiêm nhiệm Chủ tịch Tập đoàn CNCSVN. Những người có sai phạm liên quan cũng đang bị xử lý hành chính.

 Thanh tra Chính phủ cũng làm rõ Công ty CSTB đã để bị lấn chiếm 1.489ha đất trong thời gian dài, trồng cây không theo quy hoạch, sử dụng đất kém hiệu quả. Các cá nhân lấn chiếm đã sử dụng và chuyển nhượng tùy tiện nhưng công ty không quản lý được. Tổng số có 378 trường hợp lấn chiếm số đất nói trên. Trong đó: 282 hộ dân chiếm diện tích 1.123ha; 11 cán bộ địa phương chiếm 65ha; 74 cán bộ, công nhân viên chức của Công ty CSTB chiếm 108ha...

DẠ LANG

Tin cùng chuyên mục