Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong dự lễ khai giảng tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi

Sáng 5-9, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; ông Lê Hồng sơn, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM; bà Lê Thị Hờ Rin, Bí thư Quận ủy Quận 6 đã đến dự lễ khai giảng năm học mới 2020-2021 tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (quận 6).

Suốt 63 năm qua, tập thể thầy và trò Trường THPT Mạc Đĩnh Chi luôn phát huy tốt truyền thống dạy tốt, học tốt. Trong năm học mới, Trường THPT Mạc Đĩnh Chi có 24 lớp 10 với 940 học sinh. Trong năm học 2019-2020, trường đạt nhiều thành tích xuất sắc như: trường có 100% học sinh tốt nghiệp, điểm bình quân xét tốt nghiệp đạt 8,12 điểm, đứng thứ 9/111 trường trong TPHCM; từ chi bộ, công đoàn và Đoàn thanh niên của trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2019 và 7 năm liền đạt thành tích trong sạch vững mạnh.

Tập thể sư phạm nhà trường cũng đạt nhiều thành tích như Huân chương Lao động Hạng Ba, 1 giải thưởng Võ Trường Toản, 13 bằng khen của UBND TP, 174/179 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 1 giáo viên trẻ tiêu biểu cấp quận, 1 gương giáo viên tiên tiến làm theo lời Bác cấp Thành đoàn, 116 giải kỳ thi học sinh giỏi cấp TP…
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong dự lễ khai giảng tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi ảnh 1 Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi sáng ngày 5-9. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Với những thành tích xuất sắc của tập thể sư phạm và học sinh của nhà trường trong nhiều năm liền, trường vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng và Cờ thi đua của Chính phủ.
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong dự lễ khai giảng tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi ảnh 2 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và Cờ thi đua của Chính phủ. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Tại buổi lễ khai giảng, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã đại diện trao Huân chương Lao động Hạng Nhì và Cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể sư phạm nhà trường.
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong dự lễ khai giảng tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi ảnh 3 Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong chúc mừng và động viên học sinh lớp 10A18 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi tại lễ khai giảng năm học mới sáng ngày 5-9. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Dịp này, tập thể sư phạm nhà trường cũng vinh dự nhận hoa chúc mừng của Thành ủy - Hội đồng Nhân dân TP - UBND TP - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.
Trước khi dự lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Thành Phong cùng lãnh đạo Sở GD-ĐT, Quận ủy quận 6 và ban giám hiệu nhà trường dâng hương tưởng niệm danh nhân văn hóa Lưỡng quốc trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi trong khuôn viên của trường.  

Cũng trong sáng 5-9, khoảng 1.300 học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3) đã tưng bừng đón chào ngày khai trường. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, đã đến dự và đánh trống khai giảng năm học mới. 

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT; Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM và lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước và lãnh đạo Sở GD-ĐT TP, UBND quận 3.
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong dự lễ khai giảng tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi ảnh 4 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng bức tranh chân dung Bác Hồ cho Trường THPT Lê Quý Đôn

Phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới 2020-2021, thầy Hà Hữu Thạch, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn, phấn khởi cho biết, năm học 2019-2020 khép lại với nhà trường có nhiều dấu ấn đặc biệt. Đó là học sinh khối 12 có điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT đạt 8.17, thuộc top đầu của TPHCM.

Trong niềm vui của khối 12 năm học 2019-2020, Trường THPT Lê Quý Đôn đón nhận thế hệ tiếp nối với điểm tuyển đầu vào cũng thuộc tóp đầu thành phố, thầy Hà Hữu Thạch chia sẻ rồi nhấn mạnh: “434 em học sinh được tuyển chọn vào lớp 10 năm học 2020-2021 là những học sinh có thành tích học tập và rèn luyện rất tốt”.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong dự lễ khai giảng tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi ảnh 5 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh trống khai trường

Theo thầy Hà Hữu Thạch, tại trường THPT Lê Quý Đôn, các em không chỉ “học để biết”, mà còn “học để làm, học để chung sống, học để khẳng định mình”, bởi học sinh của trường đã có nhiều công trình nghiên cứu khoa học đạt giải cao; học sinh biết chế tạo nhiều sản phẩm hữu ích cho cộng đồng. Học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn còn chủ động thực hiện dự án, tham gia ngoại khoá, trải nghiệm 15 câu lạc bộ… với mô hình giáo dục chất lượng cao và sứ mệnh đào tạo người học phát triển toàn diện.

“Tôi tin, các em là thế hệ học sinh thứ 146 dự khai giảng ở ngôi trường này, các em sẽ sớm hội nhập và nối tiếp truyền thống vẻ vang của ngôi trường lâu đời nhất của miền Nam”, thầy Thạch nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong dự lễ khai giảng tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi ảnh 6 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm trao học bổng cho các em học sinh tiêu biểu

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng Trường THPT Lê Quý Đôn bức tranh Bác Hồ và 30 suất học bổng khuyến học (từ nguồn Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam) cho các học sinh vượt khó học giỏi của trường.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong dự lễ khai giảng tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi ảnh 7 Đón các em học sinh lớp 10
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong dự lễ khai giảng tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi ảnh 8 Các em học sinh lớp 10 tặng hoa tri ân các thầy cô nhà trường
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong dự lễ khai giảng tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi ảnh 9 Các em học sinh tiêu biểu xuất sắc tặng hoa cảm ơn ba mẹ
Tại Trường THPT Phú Nhuận (quận Phú Nhuận), hơn 1.000 học sinh đại diện cho 2.343 học sinh đã hân hoan tham dự lễ khai giảng năm học mới 2020-2021 vào sáng 5-9.

Đến tham dự lễ khai giảng có đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM và đồng chí Nguyễn Huỳnh Long, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Sở GD-ĐT TP.

Năm học 2020-2021, trường đón 738 học sinh khối 10, trong đó có 703 học sinh lớp 10 thường và 35 học sinh lớp tích hợp. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên khai giảng năm nay, hai khối 11 và 12 chỉ cử đại diện mỗi lớp 10 học sinh tham dự lễ khai giảng, riêng khối 10 tất cả học sinh đều được tham dự.  

Cô Nguyễn Hoàng Thanh Tâm, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm học 2020-2021 diễn ra trong không khí đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và phòng chống dịch bệnh Covid-19. Năm nay, khai giảng chỉ gồm phần lễ, phần hội với nhiều hoạt động văn nghệ, vui chơi sẽ được dời đến ngày 20-11.  

Nhằm chuẩn bị cho năm học mới, nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, hệ thống phòng ốc, trang thiết bị dạy học để phục vụ tốt nhất nhu cầu học tập của học sinh. Ngoài ra, trong tình hình dịch bệnh có chuyển biến phức tạp, tất cả phòng học đều được vệ sinh khử khuẩn, trang bị đầy đủ nước rửa tay khô và xà phòng diệt khuẩn. Đặc biệt, mỗi đầu buổi học, học sinh được tiến hành đo thân nhiệt, nhắc nhở đeo khẩu trang, rửa tay theo đúng khuyến cáo của ngành y tế.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong dự lễ khai giảng tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi ảnh 10 Các em học sinh Trường THPT Phú Nhuận trong ngày khai giảng năm học mới. Ảnh: VIỆT DŨNG

Có mặt tại lễ khai giảng, Nguyễn Minh Trí, học sinh lớp 11B4 cho biết, năm học vừa qua do ảnh hưởng của dịch bệnh nên em chưa có cơ hội tham gia nhiều hoạt động tại trường. Vì vậy, trong năm học này, Minh Trí kỳ vọng dịch bệnh sớm bị đẩy lùi để các em lại được hòa mình trong nhiều hoạt động vui tươi, sôi nổi tại trường. Năm nay lên lớp 11, Minh Trí cùng nhiều bạn học sinh khác cho biết sẽ phân bổ thời gian hợp lý giữa việc học và giải trí để có chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp THPT vào cuối năm lớp 12 nhưng cũng không làm mất đi ý nghĩa dễ thương, trong sáng của những năm tháng tuổi học trò.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong dự lễ khai giảng tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi ảnh 11 Đôi bạn cùng lưu lại khoảnh khắc bên nhau trong ngày khai giảng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Còn với Lê Mai Bảo Khanh, học sinh lớp 10A2, cô nữ sinh có mái tóc đen dài và khuôn mặt bầu bĩnh cho biết, khai giảng năm nay diễn ra trong không khí thật đặc biệt với những chiếc khẩu trang, mọi người nhắc nhau đo thân nhiệt, rửa tay với dung dịch diệt khuẩn. "Những điều đặc biệt đó vẫn không làm mất đi ý nghĩa thiêng liêng của ngày lễ khai giảng. Em vẫn cảm nhận rất rõ niềm hân hoan, sự phấn khởi của các bạn học sinh khối 10 khi được làm quen trường mới, bạn mới”, Mai Khanh cho biết.

Cảm nhận lớn nhất đọng lại trong em là sự nhiệt tình của các thầy, cô giáo chủ nhiệm, sự gần gũi, dễ thương của các anh, chị học sinh khối 11 và 12. Với Mai Khanh, Trường THPT Phú Nhuận như trở thành mái nhà thứ 2 em sẽ gắn bó trong 3 năm cuối bậc học phổ thông với nhiều tình cảm chân thành, ấm áp.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong dự lễ khai giảng tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi ảnh 12 Các em học sinh Trường THPT Phú Nhuận vui mừng trong ngày khai giảng năm học mới. Ảnh: VIỆT DŨNG

Năm học 2020-2021, Trường THPT Phú Nhuận có 110 giáo viên và 21 nhân viên. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT năm học 2019-2020 là 100% với 29 giải thưởng học sinh giỏi cấp TP. Nhờ những thành tích đáng tự hào đó, nhà trường đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong dự lễ khai giảng tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi ảnh 13 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng cho Trường THPT Phú Nhuận. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong dự lễ khai giảng tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi ảnh 14 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chúc mừng tập thể Trường THPT Phú Nhuận. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong dự lễ khai giảng tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi ảnh 15 Bí Thư Quận ủy quận Phú Nhuận Phạm Hồng Sơn tặng hoa chúc mừng các thầy cô Trường THPT Phú Nhuận. Ảnh: VIỆT DŨNG
Tại buổi lễ, sau phần diễu hành qua sân khấu để toàn trường chào đón các “tân học sinh” khối 10, các em học sinh được nghe đọc thư chúc mừng năm học mới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong dự lễ khai giảng tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi ảnh 16 Các em học sinh Trường THPT Phú Nhuận đón năm học mới. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sau đó, thầy hiệu trưởng Trần Công Tuấn gửi gắm kỳ vọng các em học sinh tiếp tục phát huy năng lực, bản lĩnh, sự tự tin của bản thân, kết hợp cùng sự trợ giúp của các thiết bị công nghệ thông tin và hướng dẫn của các thầy, cô giáo để đạt được những kết quả học tập đáng tự hào, trở thành những công dân thông minh, sáng tạo, đủ trình độ và năng lực hội nhập quốc tế.

Cuối buổi lễ, đồng chí Trần Lưu Quang gióng lên 3 hồi trống khai trường. Tiếng trống hùng hồn, vang dội như lời chúc mừng năm học mới với thật nhiều thành công, thắng lợi.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong dự lễ khai giảng tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi ảnh 17 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đánh trống khai giảng tại Trường THPT Phú Nhuận. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dịp này, nhà trường cũng tổ chức khen thưởng cho 11 học sinh có thành tích cao nhất tại kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua cũng như 3 học sinh đạt điểm cao nhất tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10.   

Tin cùng chuyên mục