Chuyển cơ quan điều tra nếu không khắc phục việc đào đất rừng nuôi sò

Hai cá nhân vi phạm việc đào đất rừng phòng hộ để nuôi sò khi chưa được ngành chức năng cấp phép, nếu không khắc phục trả lại hiện trạng ban đầu sẽ chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra xử lý theo quy định.

Trưa 12-4, ông Huỳnh Quang Đức, Phó Giám đốc Sở NN-PTNN tỉnh Bến Tre cho biết, nếu vi phạm của ông Mai Văn Kiếm, Mai Văn Sĩ (cùng ngụ xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) trong việc tự ý đào đất trong rừng phòng hộ để nuôi sò mà không khắc phục lại hiện trạng rừng ban đầu thì sẽ chuyển vụ việc cho Cơ quan cảnh sát điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, tháng 7-2021, lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt ông Mai Văn Kiếm với vi phạm phá hơn 9.500m2 rừng phòng hộ trái pháp luật. Mức phạt là 67 triệu đồng và buộc khắc phục hậu quả trả lại hiện trạng ban đầu và trồng lại rừng trong thời hạn 60 ngày.

Ông Kiếm nộp phạt nhưng chưa thực hiện khắc phục hậu quả. Đến tháng 2-2023, ông Mai Văn Sĩ tiếp tục thuê xe cuốc đào đắp khu vực đất rừng phòng hộ mà ông Kiếm vi phạm chưa khắc phục hậu quả. Hiện trường đã làm thành 6 hồ, trải bạt nhựa nhưng chưa kịp thả sò giống thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Tương tự, trường hợp khác là ông Nguyễn Thanh Bình tự ý đưa xe cuốc đào đắp đất bãi bồi tại khu vực Cồn Ngoài (xã Tân Thủy, huyện Ba Tri). Nhận thấy khu vực đất ông Bình tác động không thuộc lâm phần đất rừng phòng hộ của Ban Quản lý rừng quản lý nên Hạt Kiểm lâm chưa có cơ sở đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật lâm nghiệp. Hạt Kiểm lâm đã làm việc và đề nghị với UBND xã Tân Thủy, Phân khu phòng hộ tiếp tục phối hợp theo dõi và yêu cầu ông Bình không được tác động đào đắp trên khu vực đất Hợp tác xã Nghêu của xã Tân Thủy.

Ông Huỳnh Quang Đức nhấn mạnh, đã chỉ đạo các ngành chức năng tiến hành xử lý. Tuy nhiên, ở góc độ quản lý nhà nước thì thời gian tới sẽ làm việc với Thanh tra tỉnh để thanh tra làm rõ công tác quản lý rừng đặc dụng tại Bến Tre trong thời gian qua.

Tin cùng chuyên mục