
Vụ tự xưng nhà tâm linh tìm hài cốt liệt sĩ
(SGGPO). - Sáng 18-6, tin từ Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án hình sự “Nguyễn Thanh Thúy cùng đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản; xâm phạm mồ mả, hài cốt và trộm cắp tài sản” và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cùng các vật chứng đến Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Quảng Trị.
Theo đó, Cơ quan an ninh điều tra đề nghị Viện KSND tỉnh Quảng Trị truy tố Nguyễn Thanh Thúy (tức “cậu Thủy”), 56 tuổi và Mẫn Thị Duyên (vợ “cậu Thủy”), cùng trú tại thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh; Mẫn Đức Phương, 37 tuổi, trú tại thị trấn Chờ; Nguyễn Văn Hoành, 46 tuổi, trú tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Trường Sơn, 28 tuổi, trú tại xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội; Nguyễn Anh Thiều, 32 tuổi, trú tại Đông Anh- Hà Nội về hai tội: lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; xâm phạm mồ mả hài cốt. Riêng Nguyễn Văn Hoành, 45 tuổi, trú tại thôn Ân Phú, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh (Hoành là em ruột của Nguyễn Thanh Thúy), bị đề nghị truy tố về tội trộm cắp tài sản. Ngoài ra, Vũ Đức Chung, 69 tuổi, quản trang tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum (đang được tại ngoại) bị đề nghị truy tố về tội xâm phạm mồ mả, hài cốt.

Nguyễn Thanh Thúy (tức “cậu Thủy”) và vợ là Mẫn Thị Duyên bị cơ quan chức năng thực hiện lệnh bắt tại nhà riêng.
Theo kết luận điều tra từ Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị, từ tháng 12-2012 đến tháng 7-2013, vợ chồng Thúy và đồng bọn đã lừa đảo, chiếm đoạt của Công đoàn Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam 7 tỷ đồng; tám gia đình thân nhân liệt sĩ hơn một tỷ đồng. Trong đó, Thúy và Duyên chỉ trả cho Hoành khoảng 300 triệu đồng, Phương khoảng 280 triệu đồng, Sơn 80 triệu đồng và Thiều khoảng 50 triệu đồng.
Đồng thời Cơ quan Cảnh sát Điều tra cũng xác định, Nguyễn Thanh Thúy cùng với Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam đã thực hiện ít nhất 4 cuộc cất bốc hài cốt. Cụ thể, từ ngày 28 đến 31-12-2012, “cậu Thủy” cất bốc được 31 hài cốt tại xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk; lần 2 là ngày 31-1-2013 quy tập 15 hài cốt tại phường Hưng Chiến, Bình Long, tỉnh Bình Phước; lần thứ 3 vào ngày 6 đến 9-3-2013 quy tập 42 hài cốt cùng tại xã Ea H’leo. Đặc biệt vào ngày 25-7-2013, Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam cùng Nguyễn Thanh Thúy khai quật và cất bốc 9 bộ hài cốt liệt sĩ tại thôn Lâm Xuân, xã Gio Mai, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Nhưng cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã phát hiện nhiều điểm bất thường, có dấu hiệu lừa đảo. Cụ thể, tại hiện trường khai quật và cất bố 9 hài cốt mà Thúy khảng định là liệt sĩ quan sát bằng mắt thường, có nhiều rễ cây đã bị đào bới và chặt phá từ trước; đào bằng tay sâu xuống khoảng một mét; vị trí các hài cốt phát hiện không phù hợp với tư thế chôn cất tự nhiên; đất lẫn với hài cốt màu nâu vàng không phù hợp với đất tại các vị trí khai quật… Đồng thời khẳng định, số hài cốt tìm thấy không đủ cơ sở để xác nhận là hài cốt liệt sĩ. Phát hiện nhiều điểm bất thường, có dấu hiệu lừa đảo nên ngay tại điểm cất bốc, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị và cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh này đã lập biên bản, kết luận hiện trường mà Thúy đề nghị khai quật đã được chuẩn bị từ trước.

Cơ quan chức năng phát hiện nhiều bất thường tại vị trí khai quật và cất bốc 9 bộ hài cốt liệt sĩ tại thôn Lâm Xuân, xã Gio Mai, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
Ngày 28-10-2013, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị có sự chứng kiến của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an và Công an tỉnh Bắc Ninh đã công bố quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Thúy tức “cậu Thủy”, và vợ là Mẫn Thị Duyên tại nhà riêng. Sau đó, Mẫn Đức Phương (em ruột Mẫn Thị Duyên) và Nguyễn Văn Hoành (em ruột Nguyễn Thanh Thúy) và Nguyễn Trường Sơn (con rể của Mẫn Thị Duyên), Nguyễn Anh Thiều cũng bị Công an tỉnh Quảng Trị lần lượt tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến vụ án này.
Văn Thắng