Cô giáo mầm non bị sát hại dã man tại nhà riêng

Ông Nguyễn Hữu Ngân, Trưởng Công an xã Nghĩa Hợp (huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) cho biết ngày 3-7, người dân phát hiện cô giáo Dương Thị Ch. tử vong tại nhà với nhiều vết chém trên người.
Đám tang cô giáo Dương Thị Ch. tại nhà riêng, nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Báo NA
Đám tang cô giáo Dương Thị Ch. tại nhà riêng, nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Báo NA
Ngày 4-7, người thân, chính quyền địa phương và người dân đã tiễn đưa cô giáo Dương Thị Ch. (48 tuổi, xóm 1B, Nghĩa Hợp, Tân Kỳ, Nghệ An) về nơi an nghỉ cuối cùng. 
Ngay trong ngày, lực lượng công an đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Qua đó cho thấy cô Ch. bị 11 vết chém trên người dẫn đến tử vong tại chỗ. Cùng ngày, nghi phạm là Nguyễn Hữu Sơn (52 tuổi, trú xã Nghĩa Đồng, Tân Kỳ) đã đến cơ quan công an đầu thú về hành vi sát hại cô Ch. Nguyên nhân dẫn đến án mạng có thể xuất phát từ chuyện tình cảm.

Được biệt, cô Ch. là giáo viên một trường mầm non tại huyện Tân Kỳ. Nạn nhân sống một mình, ly hôn chồng đã lâu và 2 con đang làm ăn xa.                        

Tin cùng chuyên mục