Có hai cái lớn

Những người thạo tin đang xôn xao khi biết Thanh tra Nhà nước sẽ thanh tra một tập đoàn kinh tế của nhà nước. Năm ngoái, Thanh tra Nhà nước đã có kế hoạch thanh tra đơn vị này rồi, nhưng rồi lại “tạm ngưng” vì một số lý do.
– Thế lần này có làm thật không?
– Nghe nói kế hoạch là tháng 5 năm nay sẽ thanh tra, đến đó mới biết được có hoãn nữa hay không.
– Việc thanh tra, kiểm tra một tập đoàn nhà nước cũng là bình thường, vì đó là tiền của dân, người dân cần biết đơn vị này làm ăn lỗ hay lãi, sử dụng vốn ra sao chứ?
– Vẫn biết vậy. Nhưng nghe nói, những con số của tập đoàn bự này cũng nói được nhiều chuyện lắm đó.
– Là sao? Con số dù gì cũng chỉ là con số thôi mà.
– Báo cáo giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho thấy, tổng nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của đơn vị này là 10,9 lần; số nợ gần 20.000 tỷ đồng, số nợ quá hạn lên tới 3.812 tỷ đồng...
– Thì đã kinh doanh thì phải vay, mà có vay thì có nợ.
– Vẫn biết vậy, nhưng tập đoàn này lại đầu tư ra ngoài lĩnh vực chính hơn 3.300 tỷ đồng, trong đó hàng trăm tỷ đồng đầu tư vào chứng khoán đã không phát sinh lợi nhuận. Nợ bự kiểu này khó trả à.
– Vậy tập đoàn này lớn cái gì thì chưa biết, nhưng có hai thứ thì chắc chắn lớn chần vần: nợ và thua lỗ.

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục