Công an TP Thủ Đức bắt đối tượng vào nhà dùng dao khống chế người phụ nữ nước ngoài cướp tài sản

Sau khi nhận tin báo về vụ việc 1 đối tượng dùng dao khống chế, bịt mắt, trói người phụ nữ nước ngoài cướp tài sản ở căn hộ chung cư Xi River View Palace, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức. Chỉ sau vài giờ, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Thủ Đức cùng các đơn vị đã bắt giữ được đối tượng gây án và thu hồi tang vật
Công an lấy lời khai đối tượng Bằng
Công an lấy lời khai đối tượng Bằng

Ngày 29-1, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) cho biết, đang củng cố hồ sơ, bàn giao đối tượng Đồng Cao Bằng (SN 1996, ngụ tỉnh Bến Tre, trú quận Bình Thạnh) cho cơ quan CSĐT Công an TPHCM để tiếp tục điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Theo đó, khoảng 11 giờ ngày 28-1, Công an phường Thảo Điền, TP Thủ Đức (TPHCM) nhận được tin trình báo của bà K.N. (SN 1971, mang quốc tịch Nhật Bản) về việc bị 1 nam thanh niên đeo khẩu trang vào căn hộ của bà ở chung cư Xi River View Palace, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức dùng dao khống chế, đe dọa, bịt miệng, trói tay rồi cướp nhiều tài sản.

Bà K.N. cho biết, tài sản bị mất gồm: 7 chiếc ĐTDĐ, 2 máy tính bảng, 1 máy laptop, 2 chiếc đồng hồ, 3 chai nước hoa cùng nhiều nữ trang… Tổng tài sản ước tính khoảng 300 triệu đồng.

Nhận tin báo, Công an phường Thảo Điền cùng Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Thủ Đức (TPHCM), Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nạn nhân, điều tra truy xét.

Qua điều tra, Đội cảnh sát hình sự công an TP Thủ Đức phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM xác định đối tượng gây án chính là Đồng Cao Bằng nên bắt giữ và thu hồi các tang vật. 

Công an TP Thủ Đức bắt đối tượng vào nhà dùng dao khống chế người phụ nữ nước ngoài cướp tài sản ảnh 1 Đối tượng Bằng tại cơ quan công an
Tại cơ quan công an, Bằng khai nhận, trước đó từng làm bảo vệ của chung cư Xi River View Palace. Sau đó, Bằng xin làm nhân viên sửa chữa, vệ sinh máy lạnh ở các chung cư. Do từng sửa chữa, vệ sinh máy lạnh ở căn hộ của bà K.N. nên Bằng phát hiện trong nhà bà có nhiều tài sản nên nảy lòng tham.

Khoảng 5 giờ 30 ngày 28-1, Bằng mang ba lô đi xe máy tới chung cư rồi giấu xe chờ thời cơ ra tay. Đến 10 giờ cùng ngày, Bằng đeo ba lô đi lên căn hộ của bà K.N. bấm chuông. Khi bà này ra mở cửa, Bằng nói là tới kiểm tra máy lạnh của căn hộ nên bà K.N. cho vào.

Lợi dụng lúc nạn nhân không để ý, Bằng lấy dao trong ba lô ra đe dọa, khống chế, kẹp cổ bà K.N.. Sau đó, Bằng  dùng băng keo trói tay và bịt miệng bà lại. Do quá hoảng sợ nên bà K.N. đã ngất xỉu.

Công an TP Thủ Đức bắt đối tượng vào nhà dùng dao khống chế người phụ nữ nước ngoài cướp tài sản ảnh 2 Dao, bình xịt hơi cây, băng keo... Bằng dùng để khống chế, uy hiếp trói bà K.N.
  

Bằng lục lọi lấy nhiều tài sản bỏ vào ba lô rồi tẩu thoát. Trước khi rời khỏi căn hộ Bằng dùng bút viết giấy với nội dung đe doạ giết những người trong gia đình bà K.N. nếu báo công an.

Sau đó, Bằng lấy xe tẩu thoát và vứt con dao xuống sông Sài Gòn rồi di chuyển về nhà cất giấu số tài sản cướp được cho tới khi bị công an bắt giữ.

Công an TP Thủ Đức bắt đối tượng vào nhà dùng dao khống chế người phụ nữ nước ngoài cướp tài sản ảnh 3 Tang vật vụ án

Lãnh đạo Công an TP Thủ Đức (TPHCM) khuyến cáo, người dân nhất là những người sống ở các căn hộ chung cư trên địa bàn cần đề phòng cảnh giác trước loại tội phạm trên. Trong thời gian sắp tới Công an TP Thủ Đức sẽ tiếp tục tấn công trấn áp các loại tội phạm trước, trong và sau dịp Tết nguyên đán 2021 nhằm đảm bảo cho người dân có 1 cái tết bình yên.

Tin cùng chuyên mục