Công bố danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Công bố danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

(SGGPO).- Sáng nay, 18-1, Đại hội Đảng lần thứ XI đã tiếp tục làm việc tại hội trường. Trong đầu giờ sáng, Đại hội đã nghe Báo cáo tiếp thu giải trình của Đoàn Chủ tịch về ý kiến thảo luận của các đại biểu đối với các văn kiện Đại hội XI của Đảng do đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trình bày.

>> Danh sách các đồng chí Ủy viên chính thức Ban chấp hành Trung ương khóa XI 

>> Danh sách các đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương khóa XI

Sau đó, Đại hội đã nghe Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XI. Danh sách 175 ủy viên chính thức và 25 ủy viên dự khuyết đã chính thức được công bố.

Có 9 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị khóa X tái cử (xếp theo thứ tự A, B, C) gồm: Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng; Bí thư Thành ủy TP Hà Nội Phạm Quang Nghị; Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Tô Huy Rứa; Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng.

Cuối buổi sáng, các đại biểu đã được phát và ghi phiếu giới thiệu nhân sự chức danh Tổng Bí thư.

Các đồng chí đại biểu nghe Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XI. Ảnh: Minh Điền

Các đồng chí đại biểu nghe Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XI. Ảnh: Minh Điền

Chiều nay, Ban Chấp hành khóa XI sẽ họp hội nghị lần thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy Ban Kiểm tra Trung ương Đảng. Việc bầu Tổng Bí thư và Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Trung ương sẽ được tiến hành ngay sau đó.

Sáng mai, trong phiên bế mạc Đại hội, Ban Chấp hành Trung ương và Tổng Bí thư khóa XI sẽ chính thức ra mắt.

T.LƯU – V.NGHĨA – T.SƠN

Tin cùng chuyên mục