Ngày làm việc thứ 5 Đại hội XI của Đảng - Đề cử, ứng cử bổ sung vào Ban Chấp hành Trung ương

Ngày làm việc thứ 5 Đại hội XI của Đảng - Đề cử, ứng cử bổ sung vào Ban Chấp hành Trung ương
  • Chiều nay, đại hội bầu BCH Trung ương khóa XI

(SGGP).- Ngày 16-1, Đại hội lần thứ XI của Đảng tiếp tục làm việc tại đoàn đại biểu về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh điều hành các phiên họp của Đoàn Chủ tịch trong ngày.

Sáng 16-1, các đại biểu đã trao đổi về tiêu chuẩn, cơ cấu, danh sách đề cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và nghiên cứu các tài liệu, hồ sơ về nhân sự; ghi phiếu đề cử, ứng cử (bổ sung ngoài danh sách đề cử của Ban Chấp hành Trung ương khóa X) vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Sau đó, các đoàn đại biểu báo cáo bằng văn bản với Đoàn Chủ tịch Đại hội về danh sách đề cử, ứng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Cuối buổi sáng, Đoàn Chủ tịch họp với các trưởng đoàn để xem xét kết quả thảo luận tại đoàn về tiêu chuẩn, cơ cấu, danh sách đề cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Các đại biểu thảo luận tại đoàn. Ảnh: VNA

Các đại biểu thảo luận tại đoàn. Ảnh: VNA

Đầu buổi chiều hôm qua, Đoàn Chủ tịch họp với các trưởng đoàn để xem xét kết quả tổng hợp danh sách đề cử, ứng cử (bổ sung, ngoài danh sách đề cử của Ban Chấp hành Trung ương khóa X) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; thông báo tổng hợp danh sách đề cử, ứng cử nói trên đến các đoàn đại biểu. Sau đó, các đại biểu tiến hành ghi phiếu xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (nếu có) tại các đoàn.

Theo đánh giá của nhiều đại biểu, nét mới trong công tác nhân sự tại Đại hội XI là quy trình giới thiệu tương đối rộng, nên nguồn giới thiệu vào Ban Chấp hành Trung ương cả chính thức và dự khuyết đều nhiều. Đó là cơ sở để đảm bảo số dư khi bầu chọn Ban Chấp hành Trung ương khóa mới.

Ngoài việc chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành khóa XI, Ban Chấp hành khóa X cũng chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các lãnh đạo chủ chốt. Bên cạnh đó, có sự tăng cường tỷ lệ nữ, tỷ lệ cán bộ trẻ; phấn đấu tỷ lệ nữ trên 10%, số ủy viên trung ương dưới 50 tuổi trên 20%; tăng cường giới thiệu các nhà khoa học vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XI. Chính vì thế, trong các phiên làm việc về công tác nhân sự, nhiều đoàn đã đề cử thêm các trường hợp ngoài danh sách đề cử của Ban Chấp hành Trung ương khóa X. 

Theo chương trình làm việc, cả ngày hôm nay (17-1), đại hội tiếp tục làm việc về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Trao đổi với PV Báo SGGP, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội Đảng XI Nguyễn Thế Kỷ cho biết, sáng nay, đại hội sẽ thông qua và chốt danh sách các đại biểu đề cử, ứng cử (cả phần do Ban Chấp hành Trung ương khóa X giới thiệu và số đề cử, ứng cử thêm từ các đoàn). Trong chiều nay, đại hội sẽ bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, với số lượng 175 ủy viên chính thức và 25 ủy viên dự khuyết. 

* Theo thông báo của Đoàn Thư ký đại hội, đến nay, Đại hội XI của Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhận được 164 điện mừng của các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế.

Nhóm PV

Tin cùng chuyên mục