Công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị

Ngày 19-1, Quận ủy quận 5 (TPHCM) tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị; tổng kết công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Mạnh Cường trao bằng khen cho Ban Thường vụ Quận Đoàn quận 5
Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Mạnh Cường trao bằng khen cho Ban Thường vụ Quận Đoàn quận 5

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Mạnh Cường ghi nhận, biểu dương thành tích địa phương đã đạt được trong thực hiện các quyết định của Bộ Chính Trị trong 10 năm qua, cũng như công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường đề nghị các cấp ủy Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quận 5 tiếp tục tập trung tham mưu tốt việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3-6-2013 của Bộ Chính trị về “Tăng cường, đổi mới sự lãnh đạo của Đảng với công tác dân vận trong tình hình mới”, gắn với thực hiện Nghị quyết 98/2023/QH15 về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển TPHCM; quán triệt, phổ biến, tuyên truyền các văn bản của Đảng về công tác dân vận.

z5086230594595-3f132eb6093bc4a360ec0119f6d67918-1417.jpg
Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại hội nghị

Cùng với đó, phát huy quyền làm chủ, kết hợp hài hòa lợi ích hợp pháp của người dân; xác định dân vận là trách nhiệm của hệ thống chính trị, không phải nhiệm vụ của riêng cán bộ dân vận mà là của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức…

Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM lưu ý, quận 5 có nhiều mô hình, cách làm hay hiệu quả cần tiếp tục phát huy; lãnh đạo quận cần quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ hiện đang thực hiện công tác dân vận trên địa bàn; tập trung các giải pháp thực hiện chủ đề năm 2024 của thành phố và Ban Chấp hành Đảng bộ quận.

z5086230609245-9e5e3365b82ff5891c2d5cffc01393e8-4391.jpg
Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Mạnh Cường trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
z5086230630002-a3d0c8223e40fd83de5d4294a64714bb-1325.jpg
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 5 Cao Sơn Yên trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Qua 10 năm thực hiện quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị, quận 5 đã đạt nhiều kết quả tích cực. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền từ quận đến phường được triển khai đúng quy định, đạt nhiều kết quả rất đáng chú ý.

Về công tác dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2023, quận 5 có 553 mô hình, công trình, giải pháp thi đua "Dân vận khéo" trên tất cả các lĩnh vực; có 181 công trình vận động chỉnh trang, mở rộng hẻm, làm mới chung cư nhận được sự quan tâm, ủng hộ của đông đảo người dân.

Tin cùng chuyên mục