Công tác ngoại giao sẽ phải vươn lên tầm cao mới

Sáng 28-7, hội thảo khoa học “Ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh, 80 năm tận tụy phụng sự quốc gia dân tộc” đã khai mạc tại Hà Nội. Bên cạnh tổng kết các thành tựu đạt được, hội thảo hướng đến nâng cao vai trò của đối ngoại trong tình hình mới.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại hội thảo sáng 28-7. Ảnh: VIẾT CHUNG
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại hội thảo sáng 28-7. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại hội thảo, các tham luận đã làm rõ vai trò của công tác ngoại giao vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trong đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên, người thầy lớn của ngành ngoại giao Việt Nam đã tạo dựng ra đường lối dùng ngoại giao để thêm bạn bớt thù, phân hóa đối phương, tập hợp đoàn kết quốc tế.

1000006969.jpg
Các đại biểu dự hội thảo khoa học “Ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh, 80 năm tận tụy phụng sự quốc gia dân tộc”. Ảnh: VIẾT CHUNG
1000006971.jpg
Nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Dy Niên phát biểu tại hội thảo. Ảnh: VIẾT CHUNG

Đánh giá về thành tựu trong 80 năm qua, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định, công tác đối ngoại được lãnh đạo Đảng và Nhà nước đánh giá là điểm sáng ấn tượng trong các thành tựu của đất nước.

Công tác ngoại giao đã góp phần nâng cao vị thế đất nước, đưa Việt Nam có vai trò ngày càng tăng trong nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu, nền văn minh nhân loại; từ thân cô thế cô trở thành có tiềm lực, cơ đồ như ngày hôm nay.

Tại hội thảo, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã rút ra nhiều bài học của công tác đối ngoại, đó là: kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; xử lý hài hòa lợi ích quốc gia dân tộc với trách nhiệm quốc tế; dĩ bất biến ứng vạn biến; đoàn kết đồng thuận, về vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng, sự quản lý thống nhất với đối ngoại...

Các ý kiến tại hội thảo cũng chỉ ra ngành ngoại giao có một số tồn tại hạn chế cần khắc phục, trong đó có việc triển khai và tranh thủ lợi ích từ các thỏa thuận cam kết quốc tế chưa hiệu quả như mong muốn. Công tác ngoại giao cũng cần khắc phục việc dự báo có lúc chưa theo kịp tình hình. Nguồn lực phục vụ ngành ngoại giao cũng chưa tương xứng với thế và lực mới của đất nước, với yêu cầu càng cao của đối ngoại...

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết, trong thời gian tới, công tác ngoại giao sẽ phải vươn lên tầm cao mới để phục vụ yêu cầu trong tình hình mới, trong đó ngoại giao sẽ đóng vai trò quan trọng, đóng góp vào tăng trưởng 2 con số từ năm 2026, như Tổng Bí thư Tô Lâm đã yêu cầu.

Tin cùng chuyên mục