
Sâu, sát địa bàn dân cư
PHÓNG VIÊN: TPHCM đã và đang bước vào giai đoạn quan trọng của ổn định công tác sắp xếp bộ máy, chuẩn bị đại hội Đảng các cấp. Theo đồng chí, vị trí, vai trò của công tác tuyên giáo-dân vận giai đoạn này đang được đánh giá như thế nào?
Đồng chí DƯƠNG ANH ĐỨC: Việc sắp xếp các đơn vị hành chính là cuộc cách mạng nhằm tái cấu trúc bộ máy tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Mục tiêu lớn nhất nhằm hệ thống tổ chức, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ điều hành xã hội, điều hành đất nước trong giai đoạn mới.
Trong cuộc cách mạng này, chúng tôi nhận thức được đây là thời khắc rất quan trọng, là cơ hội để đất nước chuyển mình. Nhận thức được việc đó, trách nhiệm của hệ thống chính trị, đặc biệt hệ thống các cơ quan tuyên giáo và dân vận phải tiếp nhận, tổng hợp nhanh nhất thông tin để tuyên truyền, vận động trong các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên... nhằm tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân và thực hiện tốt yêu cầu đề ra.
Sau 1 tháng đi vào vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, qua khảo sát cho thấy hệ thống chính trị tại các phường, xã, đặc khu từng bước đi vào ổn định, thông suốt. Chúng tôi xác định, công tác tuyên giáo, dân vận giai đoạn này đặc biệt quan trọng; phải tiếp tục có trách nhiệm trong việc thực hiện nghiêm túc các định hướng trọng tâm, nắm chắc diễn biến, tư tưởng, dư luận xã hội, tổng hợp các ý kiến để báo cáo cấp trên kịp thời có chỉ đạo định hướng. Công việc này không chỉ dừng lại trong giai đoạn giao thoa của quá trình sắp xếp, tổ chức bộ máy mà đặc biệt trong bối cảnh thành phố chuẩn bị đại hội Đảng các cấp.
Hiện nay, nhiều nơi có sự thay đổi lớn về bộ máy, địa bàn dân cư. Vậy công tác tuyên truyền, vận động ở cơ sở được triển khai ra sao để ổn định tư tưởng và tạo sự đồng thuận?
Thời điểm này rất cần sự chủ động của người làm công tác tư tưởng, nhằm tăng tính chiến đấu, tính thuyết phục, cũng như khắc phục những hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Thực tế, việc nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân có lúc, có nơi còn hạn chế. Do vậy, trong giai đoạn hiện nay đòi hỏi công tác tư tưởng phải sắc bén, chủ động để đi sâu, đi sát vào địa bàn dân cư, không để các thế lực thù địch có cơ hội chống phá, gây chia rẽ sự đoàn kết.
Ngành Tuyên giáo và Dân vận thành phố đã khẩn trương, quyết liệt thực hiện sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy theo đúng chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy TPHCM, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, từ đó đã sớm tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy triển khai tổ chức thực hiện khối lượng công việc lớn, khó khăn, phức tạp trên các lĩnh vực.
Trong bối cảnh mạng xã hội phát triển, người dân tiếp cận nhiều nguồn thông tin khác nhau, công tác tư tưởng - truyền thông - dân vận của thành phố có thay đổi gì về phương pháp, thưa đồng chí?
Đứng trước tình hình mới, đòi hỏi người làm công tác tuyên giáo và dân vận phải nâng cao kiến thức, kỹ năng trên không gian mạng. Đặc biệt, tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, dân vận hướng về cơ sở; tăng tính chủ động cho cơ sở. Cùng đó, chúng tôi đã và đang đổi mới phương pháp công tác, chỉ đạo, định hướng hoạt động cơ sở; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của công tác tuyên giáo và dân vận từ thành phố đến cơ sở. Thời gian qua, ngành Tuyên giáo và Dân vận thành phố đã tập trung nghiên cứu, đề xuất giải pháp nhằm giải quyết những vấn đề từ thực tiễn đang đặt ra, nhất là những vấn đề bức xúc trong Đảng, trong nhân dân.
Đồng chí có thể chia sẻ một vài cách làm mới hiệu quả ở cơ sở?
Để có được những kết quả tích cực, bên cạnh sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của toàn hệ thống trên tất cả lĩnh vực, các đơn vị chuyên môn tham mưu công tác Tuyên giáo và Dân vận của thành phố đã nỗ lực trong việc áp dụng khoa học công nghệ, đổi mới cách tiếp cận để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân dễ dàng tiếp cận các nội dung, sản phẩm của hoạt động tuyên giáo.
Có thể kể đến, việc tham mưu tổ chức các hội nghị quán triệt, triển khai nghị quyết, các chuyên đề bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến từng tổ chức Đảng ở cơ sở. Nhiều Không gian văn hóa Hồ Chí Minh được xây dựng trên internet và các nền tảng mạng xã hội (Facebook, YouTube, Zalo). Ngoài ra, ban đã tổ chức hội thi thiết kế sản phẩm tuyên truyền các ngày lễ và sự kiện chính trị quan trọng trong năm 2025 nhằm tuyên truyền, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ và đồng bộ trên không gian mạng. Thông qua việc tổ chức hội thi này, sẽ tạo thêm nhiều sản phẩm tuyên truyền, đồng bộ, dễ tiếp cận và độ lan tỏa cao...
Phát huy vai trò “đi trước mở đường”

Từ nay đến Đại hội Đảng bộ TPHCM, trọng tâm công tác tư tưởng, vận động, dân vận sẽ tập trung vào những điểm nào?
Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị to lớn, sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân mà còn là tiền đề để tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Trong bối cảnh sắp xếp tinh gọn bộ máy, rất cần sự chủ động, tích cực để làm tốt công tác tư tưởng, thông tin tuyên truyền nhằm tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận trong tập thể quần chúng, nhân dân; củng cố, nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với tổ chức cơ sở Đảng. Ngành Tuyên giáo và Dân vận thành phố xác định tạo điều kiện và môi trường thật tốt để phát huy trí tuệ và sự tham gia của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng các văn kiện, công tác cán bộ, góp phần tích cực, có hiệu quả vào thành công của đại hội.
Cùng với đó, toàn ngành cần tập trung tuyên truyền, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, năng động, đổi mới, sáng tạo, trí tuệ, tâm huyết; xây dựng đội ngũ đảng viên tiên phong, gương mẫu, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, có phương pháp và năng lực công tác chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Ngành Tuyên giáo và Dân vận thành phố đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm trước, trong và sau đại hội Đảng các cấp với phương châm đổi mới, sáng tạo, đa dạng hóa hình thức và nội dung tuyên truyền, phù hợp với từng đối tượng và tạo hiệu ứng lan tỏa trong toàn xã hội. Đặc biệt, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên truyền theo hướng chủ động, khoa học, hiệu quả.
Để giữ vững trận địa tư tưởng, đồng chí muốn gửi thông điệp gì tới đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng, dân vận thời điểm hiện nay?
Đứng trước yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, công tác tuyên giáo và dân vận cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp giáo dục chính trị, tư tưởng, giữ vững vai trò quan trọng trong hoạt động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xứng đáng với niềm tin yêu, là chỗ dựa tinh thần vững chắc, đáng tin cậy của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Nội dung giáo dục chính trị, tư tưởng phải luôn gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.
Để thực hiện tốt vai trò “đi trước mở đường”, ngành tuyên giáo và dân vận cần tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền theo hướng đổi mới hình thức, phù hợp với tình hình thực tiễn. Đặc biệt, chủ động tổ chức đấu tranh, phản bác thông tin thiếu chính xác, quan điểm sai trái, thù địch. Để làm tốt điều này, phải chú trọng đầu tư, xây dựng đội ngũ báo chí lớn mạnh, cả về con người và trang thiết bị khoa học công nghệ, đủ sức cạnh tranh với hệ thống truyền thông mạng xã hội ngày càng bùng nổ như hiện nay. Bản thân từng người trong đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, dân vận phải tự nâng chất, không ngừng học hỏi, tiếp cận các thành tựu khoa học công nghệ mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ và sứ mạng của mình, của ngành.
Với một bộ máy tổ chức mới, một địa bàn rộng lớn hơn, nhiệm vụ đặt ra cũng nhiều hơn nhưng tôi luôn tin rằng khi người dân đồng thuận thì việc gì cũng thuận lợi và công tác tuyên giáo, dân vận chính là phải làm cho điều “thuận lợi” đó trở thành nguồn sức mạnh cho cả bộ máy.
Tôi tin tưởng, đội ngũ cán bộ tuyên giáo và dân vận, nhất là tại cơ sở sẽ luôn vững vàng về tư tưởng, lý luận, giỏi về chuyên môn, am hiểu về kỹ năng công tác tuyên giáo; khắc phục tình trạng e dè, né tránh những vấn đề khó, nhạy cảm, phức tạp. Cùng với đó, cán bộ tuyên giáo và dân vận cần nâng cao trình độ, nhất là công nghệ để vững vàng đấu tranh trên mặt trận không gian mạng.