CSGT dùng xe đặc chủng hỗ trợ thí sinh bị hỏng xe đến điểm thi kịp giờ thi

Trưa 7-7, lãnh đạo Đội CSGT, Công an huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, sáng nay một chiến sĩ CSGT của đơn vị đã dùng xe đặc chủng hỗ trợ thí sinh để điểm thi kịp thời sau sự cố bị hỏng xe.

Khoảng 7g sáng nay, Đội phản ứng nhanh chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2022 nhận được thông tin thí sinh Y Quân, nhà ở buôn Kdiê 1, xã Đắk Nuê (huyện Lắk) cách điểm thi khoảng 8km bị sự cố hỏng xe, không thể đến điểm thi được.

Thượng úy Tuấn đang hỗ trợ thí sinh đến điểm thi
Ngay sau đó, Đội phản ứng nhanh chương trình Tiếp sức mùa thi đã liên hệ và phối hợp với các chiến sĩ Đội CSGT Công an huyện nhờ hỗ trợ. Nhận được thông tin, Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn (cán bộ Đội CSGT Công an huyện Lắk) đã nhanh chóng dùng xe đặc chủng đến tận nhà hỗ trợ đưa thí sinh Y Quân đến điểm thi kịp giờ.

CSGT dùng xe đặc chủng hỗ trợ thí sinh bị hỏng xe đến điểm thi kịp giờ thi ảnh 2 Thượng úy Tuấn đã hỗ trợ thí sinh Y Quân đến điểm thi kịp giờ môn thi đầu tiên
Thượng úy Tuấn cho biết: “Thời điểm trên, tôi đang trực bảo vệ tại điểm thi trường THPT Lắk, thì nhận được tin báo có một thí sinh bị hỏng xe, không kịp đến địa điểm thi. Nếu không được hỗ trợ thì thí sinh sẽ bỏ thi. Sau nắm được địa chỉ, tôi đã dùng xe mô tô đặc chủng chạy về tận nhà để hỗ trợ thí sinh. Rất may tôi đã kịp đón và đưa thí sinh đến điểm thi kịp giờ bắt đầu môn thi đầu tiên”.

Sáng 7-7, ghi nhận của phóng viên báo SGGP tại nhiều tuyến đường ở các quận huyện, TP Thủ Đức (TPHCM) có nhiều cán bộ chiến sĩ Công an TPHCM đã túc trực tại các nút giao thông trọng điểm. Đặc biệt là những tuyến đường có bố trí điểm thi, lực lượng CSGT có mặt từ 6 giờ sáng, tập trung hướng dẫn, phân luồng, bảo đảm không xảy ra ách tắc hay ùn ứ giao thông.

CSGT dùng xe đặc chủng hỗ trợ thí sinh bị hỏng xe đến điểm thi kịp giờ thi ảnh 3 CSGT TP Thủ Đức túc trực điều tiết giao thông ở điểm thi trường THPT Phước Long, đường Dương Đình Hội, phường Phước Long B, TP Thủ Đức. Ảnh: TRUNG DŨNG 

CSGT TPHCM cũng ưu tiên bố trí lực lượng, phối hợp với công an các phường ở các quận huyện, TP Thủ Đức; bảo vệ dân phố…có mặt bên ngoài địa điểm thi để bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) và an ninh trật tự (ANTT) tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thí sinh và người nhà. Bên cạnh đó, thanh niên xung phong thành phố và thanh niên tình nguyện tình nguyện cũng túc trực tại cổng các trường để hỗ trợ thí sinh nước uống, thức ăn…

CSGT dùng xe đặc chủng hỗ trợ thí sinh bị hỏng xe đến điểm thi kịp giờ thi ảnh 4
CSGT dùng xe đặc chủng hỗ trợ thí sinh bị hỏng xe đến điểm thi kịp giờ thi ảnh 5
CSGT dùng xe đặc chủng hỗ trợ thí sinh bị hỏng xe đến điểm thi kịp giờ thi ảnh 6
CSGT dùng xe đặc chủng hỗ trợ thí sinh bị hỏng xe đến điểm thi kịp giờ thi ảnh 7 Các thi sinh di chuyển vào trường để chuẩn bị kỳ thi. Ảnh: TRUNG DŨNG 

Tại điểm thi trường trung học phổ thông (THPT) Phước Long, đường Dương Đình Hội, phường Phước Long B, TP Thủ Đức, lực lượng CSGT TP Thủ Đức phối hợp cùng Công an phường, bảo vệ dân phố, thanh niên xung phong thành phố, thanh niên tình nguyện… đảm bảo giao thông tránh ùn ứ. Đồng thời, lực lượng chức năng hướng dẫn tạo điều kiện cho các thí sinh tới điểm thi và phụ huynh đưa đón, chờ con em tại các điểm thi.

Các sinh viên tình nguyện túc trực trước cổng trường để hướng dẫn, tiếp sức cho các thí sinh. Ảnh: TRUNG DŨNG
CSGT dùng xe đặc chủng hỗ trợ thí sinh bị hỏng xe đến điểm thi kịp giờ thi ảnh 9 Một phụ huynh chờ con, em thi. Ảnh: TRUNG DŨNG 
 

Tại điểm thi trường THPT Marie Curie (đường Ngô Thời Nhiệm, phường 7) và trường trung học cơ sở (THCS) Colette (đường Hồ Xuân Hương, phường 6), quận 3 từ sáng sớm có khá đông lực lượng chức năng như: bảo vệ dân phố; Công an phường; Đội CSGT Bàn Cờ (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TPHCM; Đội CSGT-TT Công an quận 3… túc trực.

CSGT dùng xe đặc chủng hỗ trợ thí sinh bị hỏng xe đến điểm thi kịp giờ thi ảnh 11
CSGT dùng xe đặc chủng hỗ trợ thí sinh bị hỏng xe đến điểm thi kịp giờ thi ảnh 12 Đội CSGT-TT Công an quận 3 cùng Công an địa phương túc trực, điều tiết giao thông ở khu vực điểm thi THPT Marie Curie, đường Ngô Thời Nhiệm, phường 7, quận 3. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Lãnh đạo đội CSGT-TT Công an quận 3 cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 diễn ra từ ngày 6-7 đến ngày 8-7 nên đơn vị chủ động lên kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn. Đơn vị cắt cử 100% số quân điều tiết giao thông tại các nút giao thông, tuyến đường có điểm thi không để xảy ra ùn tắc giao thông ảnh hưởng đến việc di chuyển của thí sinh và người dân.

CSGT dùng xe đặc chủng hỗ trợ thí sinh bị hỏng xe đến điểm thi kịp giờ thi ảnh 13 Lực lượng CSGT TPHCM, Công an quận 3, bảo vệ dân phố... túc trực ở điểm thi trường THCS Colette, đường Hồ Xuân Hương, phường 6, quận 3. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Lãnh đạo Phòng PC08 cho biết, đơn vị yêu cầu các Đội, Trạm căn cứ vào danh sách địa điểm thi trên địa bàn đảm trách, chủ động làm tốt công tác nắm tình hình ở các giao lộ, các tuyến đường trọng điểm, khu vực có các địa điểm thi cũng như các điểm phức tạp về TTGT trên địa bàn đảm trách. Đơn vị duy trì nghiêm quân số trực chiến trong tư thế sẵn sàng làm nhiệm vụ, khi có yêu cầu là triển khai được ngay.

CSGT dùng xe đặc chủng hỗ trợ thí sinh bị hỏng xe đến điểm thi kịp giờ thi ảnh 14
CSGT dùng xe đặc chủng hỗ trợ thí sinh bị hỏng xe đến điểm thi kịp giờ thi ảnh 15 Công an, CSGT... có mặt tại điểm thi trường THCS Colette, đường Hồ Xuân Hương, phường 6, quận 3. Ảnh: CHÍ THẠCH 
 
CSGT dùng xe đặc chủng hỗ trợ thí sinh bị hỏng xe đến điểm thi kịp giờ thi ảnh 16
CSGT dùng xe đặc chủng hỗ trợ thí sinh bị hỏng xe đến điểm thi kịp giờ thi ảnh 17 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức cùng lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM kiểm tra tại điểm thi trường THCS Colette, đường Hồ Xuân Hương, phường 6, quận 3. Ảnh: CHÍ THẠCH 
   Đối với các sự cố xảy ra với thí sinh khi di chuyển trên đường, cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ phải tạo mọi điều kiện thuận lợi hoặc huy động phương tiện đưa thí sinh đến địa điểm thi đúng giờ.

Tại TP Đà Nẵng, ở điểm thi trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu), ngay từ sáng sớm, nhiều phụ huynh đã đưa con em tới các điểm thi để bắt đầu bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.

CSGT dùng xe đặc chủng hỗ trợ thí sinh bị hỏng xe đến điểm thi kịp giờ thi ảnh 18 Tại điểm thi trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, các thí sinh được người thân đưa đến điểm thi ngay từ sáng sớm

Tại điểm thi trường THPT Phan Châu Trinh (phường Hải Châu 1, quận Hải Châu), lực lượng Công an TP Đà Nẵng, tình nguyện viên…cũng có mặt tại các điểm thi từ sáng sớm để hướng dẫn và hỗ trợ cho thí sinh cũng như đảm bảo trật tự ATGT, an ninh trật tự, tránh ùn tắc trước các điểm thi.

CSGT dùng xe đặc chủng hỗ trợ thí sinh bị hỏng xe đến điểm thi kịp giờ thi ảnh 19 Ngoài đảm bảo trật tự ATGT tại điểm thi, lực lượng CSGT còn phát nước uống miễn phí và chúc các thí sinh làm bài tốt
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 TP Đà Nẵng có hơn 12.600 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 112 thí sinh dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp, 546 thí sinh dự thi chỉ để xét tuyển cao đẳng, đại học và hơn 12.000 thí sinh dự thi vừa để xét công nhận tốt nghiệp, vừa để xét tuyển cao đẳng, đại học.
Sau khi làm thủ tục thi, học sinh chờ phát đề thi 

Tại kỳ thi này, Đà Nẵng có 28 điểm thi chính thức với 532 phòng thi, 41 phòng chờ, 56 phòng dự phòng và 2 điểm thi dự phòng tại trường THCS Trưng Vương và THPT Võ Chí Công.

Để bảo đảm an toàn cho kỳ thi, Đà Nẵng tạm ngưng hoạt động đối với các loại ô tô kéo rơ mooc, sơ mi rơ mooc; ô tô tải ben lưu thông chở đất, cát, vật liệu xây dựng, san lấp trên tất cả các tuyến đường ở địa bàn vào các ngày 6, 7, 8-7 và sáng 9-7...

Sáng ngày 7-7, tại Quảng Ngãi, hàng chục ngàn thí sinh đã bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Lực lượng CSGT, Công an đã phối hợp các lực lượng địa bàn triển khai phương án phân luồng, hướng dẫn thí sinh và người nhà.

CSGT dùng xe đặc chủng hỗ trợ thí sinh bị hỏng xe đến điểm thi kịp giờ thi ảnh 21 Đội CSGT, Công an TP Quảng Ngãi tổ chức phân luồng phương tiện qua lại khu vực điểm thi trường THPT Trần Quốc Tuấn. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Trung tá Nguyễn Hữu Hải, Phó đội trưởng Đội CSGT Công an TP Quảng Ngãi, cho biết: “Địa bàn Đội CSGT Công an TP Quảng Ngãi phụ trách 7 điểm thi, do vậy, đơn vị đã bố trí 7 tổ công tác thực hiện phân luồng, hướng dẫn thí sinh và phụ huynh và 2 tổ tuần tra tuần lưu trên đường, đảm bảo không tắc đường”.
CSGT dùng xe đặc chủng hỗ trợ thí sinh bị hỏng xe đến điểm thi kịp giờ thi ảnh 22 Tình nguyện viên và lực lượng CSGT túc trực tại điểm thi trường THPT Tây Trà. Ảnh: Huyện đoàn Trà Bồng

Ngày 7-7, tại Sóc Trăng, bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng, Bí thư huyện Đoàn Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng) cho biết, lực lượng phản ứng nhanh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đã hỗ trợ một nữ sinh bị hỏng xe đến điểm thi kịp thời.

Sáng cùng ngày, nữ sinh tên H.T.B. (18 tuổi, ngụ ấp Đại Chí, xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên) chuẩn bị từ nhà đến điểm thi Trường THPT Mỹ Xuyên để thi môn đầu tiên Ngữ văn thì bất ngờ xe máy bị hỏng.

Nữ thí sinh tên H.T.B. được xe chuyên dụng đưa đến điểm thi kịp thời, an toàn

Nhận được thông tin, tổ phản ứng nhanh đã quyết định dùng xe chuyên dụng của lực lượng CSGT để đưa nữ sinh đến điểm thi sớm nhất.

Tin cùng chuyên mục